07:12 23/07/2025

Mỹ đề xuất vai trò trung gian hòa giải Israel, Syria

Ngày 22/7, Đặc phái viên của Mỹ tại Syria, ông Thomas Barrack kêu gọi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa điều chỉnh lại chính sách và áp dụng cách tiếp cận bao trùm hơn nhằm tiếp tục nhận được sự ủng hộ quốc tế, sau các cuộc xung đột đẫm máu diễn ra ở nước này.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Mỹ về Syria Thomas Barrack. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Barrack nhận định nếu không có sự thay đổi kịp thời, Tổng thống Sharaa sẽ đánh mất đà chính trị từng đưa ông lên nắm quyền. Ông Barrack cũng nhấn mạnh rằng chính phủ mới ở Syria cần “bao trùm và nhanh chóng hơn”, đặc biệt trong việc tích hợp các nhóm thiểu số vào cơ cấu cầm quyền.

Đề cập đến các cuộc không kích của Israel vào thành phố Suweida sau khi xảy ra tình trạng bạo lực nhằm vào người Druze tại đây, Đặc phái viên Mỹ bày tỏ quan ngại các động thái này sẽ khiến tình hình thêm hỗn loạn. Ông Barrack đề nghị Israel đối thoại để xoa dịu lo ngại về các nhà lãnh đạo theo dòng Hồi giáo Sunni của Syria đồng thời cho biết Mỹ có thể đóng vai trò trung gian.

Theo các thông tin truyền thông, ông Barrack dự kiến sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Syria vào cuối tuần này, có thể diễn ra tại Azerbaijan.

Liên quan đến tình hình an ninh tại Syria, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan  tuyên bố sẵn sàng can thiệp nếu các nhóm tại Syria tiến tới chia cắt và gây bất ổn. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp El Salvador Alexandra Hill ở thủ đô Ankara, ông Fidan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đối thoại và hỗ trợ các yêu cầu từ các nhóm ở Syria, miễn là những yêu cầu đó không liên quan đến việc chia cắt lãnh thổ. Theo ông, Ankara coi việc chia cắt lãnh thổ Syria là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và là ranh giới mà nước này sẵn sàng can thiệp.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các chính sách của Israel tại Syria sẽ làm suy yếu và gây hỗn loạn trong khu vực.

Đức Trung (TTXVN)