10:16 22/10/2019

Mỹ đề xuất giúp Triều Tiên xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ven biển

Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã đề xuất một kế hoạch dài hạn giúp Triều Tiên phát triển du lịch như điều kiện đổi lấy tiến trình phi hạt nhân hóa trong vòng đám phán cấp chuyên viên giữa hai nước tại Stockholm (Thụy Điển) vừa qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Kalma. Ảnh: AFP

Báo Nhật Bản Japan Times dẫn bài viết đăng trên báo Hàn Quốc Hankook Ilbo ngày 19/10 cho biết theo thông tin tiết lộ từ một quan chức Hàn Quốc cấp cao giấu tên, các nhà đàm phán Mỹ đã phác thảo một kế hoạch xây dựng khu du lịch Kalma.

Báo Hàn không nêu rõ phía Triều Tiên phản ứng như thế nào trước lời đề nghị song kết thúc vòng đàm phán, người dẫn đầu phái đoàn Bình Nhưỡng - ông Kim Myong Gil - nhận xét phía Mỹ vẫn không thể hiện sự linh hoạt, chỉ trích Washington không từ bỏ “thái độ và quan điểm cũ”.

Trong các cuộc đàm phán, Triều Tiên luôn ưu tiên mục tiêu làm thế nào để Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi nước này thực hiện các bước tiếp theo về phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại liên tục khẳng định Triều Tiên cần nhượng bộ và phải từ bỏ vũ khí hạt nhân trước.

Khu vực Kalma là một địa điểm mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng có thể biến thành một nguồn thu lợi nhuận. Theo kế hoạch ban đầu, khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp này dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay song do các lệnh trừng phạt quốc tế, quá trình thi công bị kéo dài vì tình trạng thiếu hụt thiết bị và nhiên vật liệu. Hiện kế hoạch đã bị đẩy lui sang tháng 4 tới để kịp chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Theo báo cáo hồi tháng 5 của trang mạng 38 North, khu vực Wonsan-Kalma đang chứng kiến một sự “thay đổi đáng kể” sau khi quá trình thi công triển khai từ năm ngoái, bao gồm sự xuất hiện của một khu phức hợp trong đó xây dựng nhiều khách sạn, một bến du thuyển, khu công viên nước…

Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong bài phát biểu chào năm mới 2019. Tháng 8/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến thăm Wonsan và kêu gọi công nhân nỗ lực hoàn thành công trình.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Mỹ ngỏ ý giúp Triều Tiên phát triển lĩnh vực du lịch. Trước đó, trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Trump từng có lời phát biểu ám chỉ về tiềm năng du lịch trên những bãi biển nghỉ dưỡng tại thành phố Wonsan-Kalma.

“Tôi nói với ông ấy, hãy nhìn khung cảnh này. Chẳng phải nơi đó có thể xây được một khu căn hộ tuyệt đẹp hay sao. Ông biết đấy, thay vì làm việc đó, ông có thể có những khách sạn tốt nhất trên thế giới. Hãy nghĩ theo lĩnh vực bất động sản. Ông có Hàn Quốc, có Trung Quốc và sở hữu một mảnh đất màu mỡ ở giữa”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng Chủ tịch Kim Jong-un có thể thấy dấu hiệu lạc quan từ lời đề nghị của Mỹ. “Tôi cho rằng ông Kim Jong-un sẽ nhìn nhận việc một khu nghỉ dưỡng do phương Tây phát triển như một phần thưởng, chứ không phải là một mối đe dọa đối với ông”, Vipin Narang - chuyên gia về giáo dục quan hệ quốc tế tại Đại học MIT (Mỹ) – viết trên trang xã hội Twitter.

Triều Tiên đang tìm cách phát triển du lịch khi các lệnh trừng phạt quốc tế đang làm tê liệt nền kinh tế nước này. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Triều Tiên, trong năm 2019, số du khách nước ngoài tới quốc gia này là trên 200.000 lượt người, trong đó du khách người Trung Quốc chiếm trên 90%.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức