03:11 05/03/2012

Mỹ để ngỏ việc dùng vũ lực đối với Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/3 đã để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với Iran nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này, dù vẫn tỏ ý tin tưởng vào một giải pháp ngoại giao cho vấn đề trên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/3 đã để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với Iran nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này, dù vẫn tỏ ý tin tưởng vào một giải pháp ngoại giao cho vấn đề trên.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ủy ban các vấn đề công chúng Mỹ - Ixraen ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ "có một chính sách ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", và khi cần thiết ông sẽ "không do dự sử dụng vũ lực để bảo vệ các lợi ích của đất nước". Ông Obama cho biết Washington đến nay vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao với Iran, song các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đủ để Têhêran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ông vẫn hối thúc Iran nối lại đàm phán nhằm chấm dứt sự bế tắc trong vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AFP/TTXVN.


Tại cuộc họp, Tổng thống Ixraen Shimon Peres cũng cho rằng Iran là "một mối đe dọa đối với toàn thế giới", đồng thời cho rằng Ixraen "sẽ giành thế thượng phong" nếu bị buộc phải tấn công Iran.

Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã lập tức hoan nghênh quyết định của chính quyền Obama. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Ottawa của Canađa, ông Nêtanyahu cho biết ông đánh giá cao tuyên bố rõ ràng của Tổng thống Obama khi cho rằng chính sách ngoại giao ngăn chặn là không đủ trong bối cảnh Têhêran đang tiến gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tờ New York Post đưa tin Mỹ và Ixraen mới đây đã đạt được một thỏa thuận mới, theo đó Ixraen sẽ chờ cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6/11/2012 mới tiến hành không kích phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Một nguồn tin thân cận với ông Netanyahu tiết lộ Thủ tướng Ixraen không có ý định gây khó dễ cho nỗ lực tái cử của Tổng thống Obama, nhưng nếu ông Obama không giữ lời hứa, để cho Iran có vũ khí hạt nhân thì Ixraen sẽ tấn công. Nhiều quan chức chóp bu của Ixraen muốn lập tức tấn công Iran trước khi quốc gia Hồi giáo này vũ khí hóa chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, chính quyền Obama muốn Ixraen chờ thêm một thời gian nữa để các đòn trừng phạt kinh tế phát huy hiệu lực.

Trước đó, ngày 2/3, Tổng thống Obama đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của một đòn tấn công chưa chín muồi vào Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định Ixraen có quyền tự vệ và cần có một không gian tự do để vận động.


TTXVN/Tin tức