Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã lên tàu kiểm tra tàu chở dầu thứ năm trong chiến dịch siết chặt các chuyến hàng dầu của Venezuela.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/1 cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã lên kiểm tra tàu chở dầu thứ năm khi Washington tăng cường các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Venezuela.
Theo một báo cáo của Wall Street Journal, con tàu có tên Olina, trước đây mang tên Minerva M, từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì vận chuyển dầu của Liên bang Nga.
Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Moskva, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ thu giữ hai con tàu chở dầu bị trừng phạt trong cùng một ngày.
Cụ thể vào hôm 7/1, theo thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu (Mỹ), Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp cùng quân đội Mỹ đã chặn giữ tàu chở dầu Marinera trước đây mang tên Bella 1, tại vùng biển quốc tế ở phía Tây Bắc Scotland với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ”.
Đây là cuộc đối đầu trên biển đầu tiên giữa Mỹ và Liên bang Nga sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, đối tác quan trọng nhất của Moskva tại Nam Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa về New York xét xử.
Điều đáng chú ý nữa là khi tàu Marinera đang bị lực lượng Mỹ truy đuổi trên Đại Tây Dương, Liên bang Nga được cho là đã triển khai một tàu ngầm cùng các phương tiện Hải quân để hộ tống nó.
Xem video các lực lượng Mỹ tìm cách tiếp cận tàu chở dầu Marinera ngày 7/1/2026 (nguồn: RT):
Ngay sau khi Marinera bị bắt giữ, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết họ đã thu giữ thêm một con tàu khác ở biển Caribe, mô tả đây là “một tàu chở dầu của ‘hạm đội bóng tối’ không quốc tịch và đang chịu trừng phạt”.
Bộ Tư lệnh miền Nam tuyên bố: “Con tàu bị chặn giữ, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp tại biển Caribe. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý cuối cùng”.
Anadolu cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng các vụ thu giữ tàu như một công cụ nhằm gây sức ép lên chính quyền lâm thời của Venezuela và loại bỏ cái gọi là “hạm đội bóng tối”.
“Hạm đội bóng tối” gồm khoảng 1.000 tàu sử dụng các biện pháp gian dối để che giấu vai trò của mình trong việc vận chuyển dầu bị trừng phạt và dầu bất hợp pháp.
Khoảng 70% lượng dầu xuất khẩu của Venezuela phụ thuộc vào các tàu đã bị trừng phạt để né tránh các hạn chế của Mỹ.
Việc trấn áp ‘hạm đội bóng tối’ vừa nhằm gây sức ép lên Caracas, vừa gửi cảnh báo tới Liên bang Nga, Trung Quốc và Iran không thách thức các lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc liên kết với Venezuela.