02:15 02/02/2015

Mỹ đẩy mạnh chiến dịch giải cứu con tin IS

Mỹ đang làm mọi thứ trong khả năng để giải cứu một nữ công dân 26 tuổi bị tổ chức IS bắt giữ năm ngoái khi đang hoạt động cứu trợ tại Syria.

Mỹ đang làm mọi thứ trong khả năng để giải cứu một công dân của nước này bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bắt giữ năm ngoái. Tuyên bố trên được Tổng thống Barack Obama đưa ra ngày 1/2 sau khi IS tung đoạn băng quay cảnh hành quyết con tin người Nhật thứ hai.

Trả lời phỏng vấn đài NBC, Tổng thống Obama cho biết Mỹ và các đồng minh đang triển khai tất cả các công cụ hiện có nhằm xác định vị trí của một nữ nhân viên cứu trợ 26 tuổi người Mỹ. Nữ nhân viên này bị bắt giữ từ năm 2014 khi đang hoạt động cứu trợ ở Syria; tuy nhiên giới chức Mỹ không công bố danh tính do lo ngại về sự an toàn của công dân này.

Trong cuộc phỏng vấn sẽ lên sóng ngày 2/2, ông chủ Nhà Trắng cho biết đã xem các đoạn quay những cảnh IS hành quyết công dân các nước, nêu rõ sự tàn bạo của IS là lý do Mỹ quyết tâm tiêu diệt những kẻ khủng bố.

Nhà báo Steven Sotloff bị phiến quân IS sát hại.


Ngày 31/1, IS đã tung một đoạn băng hình lên mạng Internet quay cảnh hành quyết một người mà tổ chức cực đoan này nói là con tin thứ hai người Nhật Bản, nhà báo Kenji Goto. Hiện đoạn băng này vẫn chưa được xác thực, song nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đều đã lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo trên của IS.

Cho đến nay, IS đã hành quyết 3 công dân Mỹ bao gồm nhân viên cứu trợ Peter Kassig và hai nhà báo James Foley và Steven Sotloff nhằm trả đũa việc Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế không kích tiêu diệt các tay súng và cơ sở của tổ chức này.

* Liên quan đến các cuộc không kích, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong hai ngày 31/1 - 1/2, Mỹ và đồng minh đã tiến hành 33 cuộc không kích nhằm vào lực lượng IS ở Syria và Iraq. Trong đó, 7 cuộc không kích diễn ra gần Kobane và Ar Raqqah ở Syria, tiêu diệt một khu vực chiếm đóng của IS, 5 đơn vị chiến thuật và 5 vị trí chiến đấu của IS.

Tại các khu vực gần Al Asad, Kirkuk, Hit, Al Qaim, Mahkmur, Sinjar and Tal Afar của Iraq, 26 cuộc không kích của IS đã tiêu diệt 4 đơn vị lớn, 15 đơn vị chiến thuật, 9 vị trí chiến đấu, 2 điểm chiếm đóng, 8 phương tiện vận chuyển, 3 tòa nhà, 1 xe tăng và 1 container vận chuyển của IS.


TTXVN/Tin tức