10:10 20/10/2012

Mỹ đau đầu trước hiểm họa chiến tranh mạng

Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mạng trong bối cảnh trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng gần đây nhằm vào các cơ sở tài chính của Mỹ đang có xu hướng gia tăng.

Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mạng trong bối cảnh trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng gần đây nhằm vào các cơ sở tài chính của Mỹ đang có xu hướng gia tăng.

 

Mỹ đau đầu trước hiểm họa chiến tranh mạng. Nguồn: Internet

 

Phát biểu tại thành phố Norfolk, bang Virginia, Mỹ ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo nước Mỹ đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng vào các mạng lưới tài chính và ngân hàng khi Washington phải hứng chịu hàng trăm nghìn vụ tấn công mỗi ngày. Theo ông Panetta, các tin tặc đang ngày càng phát triển các công nghệ tinh vi nhằm tấn công vào mạng lưới điện quốc gia, các mạng lưới chính phủ và tài chính nhằm làm "tê liệt" nước Mỹ. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi chính phủ cần tập trung nguồn lực để đối phó với những mối đe dọa ảnh hưởng đến lợi ích của nước Mỹ từ một cuộc chiến tranh mạng trong tương lai.

 

Cùng chung quan điểm trên, trong một cuộc phỏng vấn, Giáo sư William Robertson đến từ Đại học Northeastern cho rằng những cảnh báo trên hoàn toàn không cường điệu và Chính phủ Mỹ hiện đang đau đầu về mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng.

 

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Panetta cũng đã cảnh báo khả năng Mỹ phải đối mặt với một vụ "Trân Châu Cảng trên mạng" và ngày càng dễ bị tin tặc nước ngoài tấn công, có thể phá hủy mạng lưới điện quốc gia, hệ thống giao thông, mạng lưới tài chính và chính phủ. Tuy nhiên, ông cho biết Oasinhtơn cũng đã có những chiến lược và hành động cụ thể để đối phó với các tin tặc âm mưu tấn công nước Mỹ.

 

Lầu Năm Góc đang thúc đẩy một đạo luật về an ninh mạng, trong đó yêu cầu đưa ra các tiêu chuẩn mới tại các cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân trọng yếu như nhà máy điện, các cơ sở xử lý nước và đường ống dẫn khí đốt, nơi mà một sự cố mạng có thể gây ra những thiệt hại về kinh tế và thương vong đáng kể. Tuy nhiên, dự luật này đã bị ngăn cản bởi một nhóm nghị sĩ Cộng hòa do lo ngại nó sẽ tạo ra gánh nặng cho các tập đoàn.

 

Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo những phần tử cực đoan đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ và nước Mỹ cần sẵn sàng chống lại các cuộc tấn như vậy. Ngày càng có nhiều vụ xâm nhập bất hợp pháp vào các hệ thống mạng máy tính của Mỹ để đánh cắp từ bí mật quốc gia đến số thẻ tín dụng cá nhân. Những nạn nhân gần đây gồm Tập đoàn Lockheed Martin, Citi Group và Google Inc...

 

Theo số liệu của FBI, số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của cơ quan này đã tăng tới 84%. Thực tế này buộc các cơ quan an ninh Mỹ phải tìm các biện pháp an ninh mạng chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống điện, viễn thông và cung cấp nước.

 

 

TTXVN/Tin tức