12:17 18/12/2018

Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, chọc giận ‘Gấu’ Nga

Trong vài tháng tới, Mỹ sẽ công bố đợt cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine cầm tên lửa chống hạm Javelin do Mỹ sản xuất tại lễ diễu binh mừng Ngày Quốc khánh tháng 8/2018. Ảnh: Reuters

Trả lời phóng viên tại Brussels ngày 17/12, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách về Ukraine - Kurt Volker tiết lộ Quốc hội Mỹ đang cân nhắc về những đợt viện trợ tài chính đầu tiên trong gói hỗ trợ dành cho Ukraine. “Chỉ trong vài tháng tới, sẽ có thông báo về đợt chuyển giao đầu tiên. Và nó sẽ diễn ra”.

Ông Volker cho rằng Ukraine đang phải hứng chịu “một cuộc tấn công” từ Nga. Quan chức này kêu gọi tăng cường hiện diện quân sự phương Tây ở gần hoặc thậm chí ngay trong Ukraine. Đặc phái viên Volker còn cảnh báo các lệnh trừng phạt Nga có thể diễn ra trong “một đến hai tháng tới”.

Theo các nhà lập pháp Nga, động thái Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ làm leo thang căng thẳng và suy yếu nỗ lực tìm kiếm hòa bình tại Ukraine.

“Những tuyên bố này một lần nữa lại khẳng định Mỹ coi Ukraine như một ‘con rối’ để triển khai các hành động khiêu khích nhằm vào Nga. Bằng cách cung cấp cho Ukraine vũ khí, Mỹ làm bùng phát leo thang căng thẳng với Nga, và điều đó tất nhiên không có lợi cho sự ổn định khu vực. Nếu như biên giới nước ta bị bất kỳ ai xâm phạm, chắc chắn Nga sẽ đáp trả lại với biện pháp thích đáng”, Yuri Shvytkin – Phó Chủ tịch Ủy bản An ninh và Quốc phòng Hạ viện Nga lên án trong một buổi phỏng vấn với kênh RT.

Tháng trước, ba tàu tuần tra của Ukraine đã tìm cách di chuyển từ Biển Đen sang Biển Azov qua Eo biển Kerch và bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ. Ngày 17/12, Đặc phái viên Volker bày tỏ quan điểm đứng về phía Kiev và cáo buộc Nga xâm lược Ukraine.

“Nga không làm gì phi pháp, vì vậy không có gì để Mỹ và đồng minh phản ứng. Các hành động của Mỹ gây ra sự leo thang toàn cầu của các cuộc xung đột thông qua kích động và cạnh tranh không lành mạnh”, Thượng nghị sĩ Olga Kovitidi - thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang – bày tỏ.

Volker trở thành Đặc phái viên của Mỹ tại Ukraine từ tháng 7/2017. Việc bổ nhiệm ông được coi là một tín hiệu về chính sách cứng rắn hơn của Washington đối với Nga.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng ủng hộ mối quan hệ tốt hơn với Nga trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, nhưng ông vẫn không thể nào chiến thắng trước phe giữ vững lập trường chống đối Nga ở Mỹ, những người cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ “thông đồng” với Nga để giành chiến thắng bầu cử.

Chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt việc bán tên lửa chống tăng cho Kiev và ngân sách 200 triệu USD cho việc cung cấp vũ khí vào năm 2018, với ngân sách bổ sung 250 triệu USD cho tài khóa 2019.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức