12:07 18/12/2014

Mỹ, Cuba từng đàm phán bí mật tại Canada

Động thái bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Cuba là kết quả của các cuộc đàm phán bí mật kéo dài hơn 1 năm trời giữa Mỹ và Cuba, trong đó có cả những cuộc gặp kín tại Canada và Vatican, với sự tham gia của cả giáo hoàng Francis.

Động thái bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Cuba là kết quả của các cuộc đàm phán bí mật kéo dài hơn 1 năm trời giữa Mỹ và Cuba, trong đó có cả những cuộc gặp kín tại Canada và Vatican, với sự tham gia của cả giáo hoàng Francis.


Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: Dipnote.


Theo tờ National Post của Canada, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/12, Tổng thống Obama khẳng định: "50 năm qua đã chứng tỏ việc cô lập (Cuba) là không hiệu quả", và "Đã đến lúc phải có cách tiếp cận mới".


Trong lúc ông Obama nói chuyện với người Mỹ, thì tại Cuba, Chủ tịch Raul Castro cũng phát biểu với dân chúng rằng mặc dù giữa hai nước vẫn có những khác biệt sâu sắc về các lĩnh vực như nhân quyền và chính sách đối ngoại, cả hai đều phải học cách sống chung với nhau "bằng một thái độ văn minh".


Việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước được kèm theo động thái thả công dân Mỹ Alan Gross từ phía Cuba, cùng với việc trao đổi một công dân Cuba làm gián điệp cho Mỹ lấy 3 người Cuba bị giam giữ tại Florida.



Lê Hoàng(P/v TTVN tại Canada)