02:08 28/02/2019

Mỹ có thể đầu tư hàng chục tỷ USD vào Bờ Tây và Dải Gaza

Theo truyền thông Mỹ, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể bao gồm việc đầu tư hàng chục tỷ USD vào các vùng lãnh thổ Palestine và các quốc gia khác tại khu vực.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng một trường học do tổ chức USAID (Mỹ) viện trợ tại làng Al-Jabaa, Palestine, ngày 22/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/2, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ giới phân tích cho biết các gói đầu tư sẽ bao gồm khoảng 25 tỷ USD vào Bờ Tây và Dải Gaza và 40 tỷ USD vào các nước láng giềng của Israel là Ai Cập, Jordan và có thể cả Liban. Báo trên cũng cho hay những người đã trao đổi với Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner cho biết các con số này có thể không chính xác, nhưng khẳng định các khoản đầu tư sẽ lên tới hàng chục tỷ USD.

Mặc dù việc Mỹ sẽ huy động các khoản đầu tư trên từ đâu vẫn còn là câu hỏi, nhưng báo trên cho biết ông Kushner đã lên kế hoạch cho hầu hết nguồn vốn đầu tư này là đến từ các nước tại Trung Đông.

Ông Kushner và Đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ Jason Greenblatt hiện đang có mặt tại khu vực và đã gặp lãnh đạo các nước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về xung đột Israel-Palestine. Hai quan chức Mỹ được cho là cũng sẽ đến Saudi Arabia và Qatar trong những ngày tới.

Mỹ đã xây dựng Kế hoạch hòa bình Trung Đông trong hơn 2 năm qua, do ông Jared Kushner và ông Jason Greenblatt  chủ trì. Tuy nhiên, Washington gần như không công bố chi tiết nhằm bảo đảm cơ hội thành công cho kế hoạch này. Tuần trước, ông Kushner cho biết Mỹ sẽ công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông sau khi Israel tiến hành bầu cử vào ngày 9/4 tới.

Theo ông, "có rất ít thay đổi trong suốt 25 năm qua" và nhóm soạn thảo của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực làm việc để "tìm ra các giải pháp mang tính thực tế cho các vấn đề của năm 2019, các giải pháp này sẽ giúp nâng cao chất lượng đời sống". Cố vấn Kushner nhấn mạnh kế hoạch hòa bình sẽ "có tác động kinh tế trên diện rộng, không chỉ đối với Israel và Palestine mà còn đối với toàn khu vực".

Công Đồng (TTXVN)