10:13 14/10/2016

Mỹ có thể "bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa"

Nếu chính quyền Trung Quốc không thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ sẽ "bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa".

Tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên biển. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AP, ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016 của đảng Dân chủ Hillary Clinton từng đưa ra tuyên bố trên. Lời bình luận do WikiLeaks tiết lộ trong một vụ xâm nhập mạng nhằm vào tài khoản thư điện tử của bà Clinton. Những bức thư điện tử này bao gồm một tài liệu trích từ các bài phát biểu mang tính cá nhân của bà Clinton mà bà từ chối công bố.

Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt việc Washington và Seoul có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua. Tuy nhiên, bà Clinton cho biết bà từng tuyên bố với các quan chức Trung Quốc rằng Mỹ có thể sẽ triển khai thêm các tàu chiến đến khu vực này.

TTXVN/Tin Tức