01:18 12/01/2013

Mỹ chuyển sang vai trò hỗ trợ tại Afghanistan từ 2013

Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang ở thăm Mỹ ngày 12/1 nhất trí rằng các lực lượng của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc hầu hết các chiến dịch trên bộ và trao vai trò chỉ huy cho các lực lượng chiến đấu của Afghanistan vào mùa Xuân năm 2013.

Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang ở thăm Mỹ ngày 12/1 nhất trí rằng các lực lượng của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc hầu hết các chiến dịch trên bộ và trao vai trò chỉ huy cho các lực lượng chiến đấu của Afghanistan vào mùa Xuân năm 2013, sớm hơn so với dự kiến ban đầu vào mùa Hè 2013.

 

Theo hai nhà lãnh đạo, mùa Xuân 2013, liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu tại Afghanistan sẽ chuyển sang hoạt động chủ yếu là hỗ trợ cho quân đội Afghanistan.

 

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với ông Hamid Karzai ở Washington, ông Obama cho biết với việc đạt được mục tiêu quan trọng là "tiêu diệt" al-Qaeda tại quốc gia Trung Á này, các lực lượng NATO sẽ chỉ có vai trò "rất hạn chế" tại Afghanistan sau năm 2014. Ông nói: "Kể từ mùa Xuân năm nay, binh sĩ của chúng ta sẽ có sứ mệnh khác - đó là huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Đó sẽ là một thời khắc lịch sử và là một bước tiếp theo trong việc giao chủ quyền đầy đủ cho Afghanistan". Trong khi đó, ông Hamid Karzai khẳng định cũng kể từ mùa Xuân năm nay, các lực lượng Afghanistan sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm kiểm soát an ninh trong nước và bảo vệ người dân. Các lực lượng quốc tế, lực lượng Mỹ sẽ không còn hiện diện tại các làng mạc ở Afghanistan nữa. Tuy nhiên, sự hiện diện của các lực lượng Mỹ trong vai trò huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan sẽ còn tùy thuộc vào cuộc đàm phán của Mỹ về thỏa thuận an ninh với Afghanistan, theo đó cho phép lính Mỹ được luật pháp Afghanistan bảo vệ.

 

Trước đó, Washington đã lên kế hoạch cho kịch bản này bắt đầu từ mùa Hè năm 2013, theo đó hơn 66.000 lính Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan vào năm 2014. Ông Obama cũng thông báo số quân Mỹ ở lại Afghanistan sẽ được xác định vào những tháng tới. Giới quân sự Mỹ đã khuyến nghị Tổng thống để lại địa bàn từ 6.000-15.000 quân. Tuy nhiên Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc đưa ra các phương án cho một lực lượng nhỏ hơn, có thể là 3.000, 6.000 hay nhiều nhất là 9.000 quân Mỹ tại Afghanistan. Ông Obama tái khẳng định rằng Mỹ không có ý định bỏ căn cứ quân sự ở Afghanistan và hiệp định với Afghanistan về qui chế và mục đích hiện diện của lực lượng Mỹ sau khi rút đội quân chính có thể sẽ được ký trong năm nay.

 

 

TTXVN/Tin tức