Svetlana Lukash, đại diện phái đoàn Nga tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao G20 diễn ra tại Mỹ, cho biết Washington đang chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh của nhóm dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại thành phố Miami (bang Flordia).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Theo đài Sputnik, động thái này diễn ra trong bối cảnh những thay đổi ngoại giao đang được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao.
Những phát biểu của bà Lukash được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn báo chí bên lề các cuộc họp đầu tiên của các đại diện. Hội nghị các quan chức cấp cao G20 được tổ chức trong hai ngày 15-16/12, đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Mỹ trong năm 2026.
Theo bà Lukash, với tư cách nước chủ nhà, Mỹ đang tính đến khả năng Tổng thống Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Miami. Bà cho biết thêm, sự chuẩn bị hiện nay của Washington bao gồm tất cả các kịch bản có thể xảy ra, nhằm bảo đảm hội nghị thượng đỉnh được tổ chức một cách bình thường và toàn diện, với sự tham gia của tất cả các cường quốc lớn, qua đó góp phần vào thành công của diễn đàn toàn cầu.
Đáng chú ý, Mỹ chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch G20 kể từ đầu tháng 12/2025. Theo đó, Washington sẽ dẫn dắt các hoạt động của diễn đàn trong suốt năm 2026.
Mỹ cũng đã vạch ra các ưu tiên rõ ràng, bao gồm nới lỏng các hạn chế kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng và hỗ trợ đổi mới công nghệ.
Được thành lập vào năm 1999, G20 đã trở thành một nền tảng để phối hợp chính sách kinh tế giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển lớn nhất thế giới. Theo thời gian, vai trò của diễn đàn này không chỉ giới hạn ở việc duy trì ổn định tài chính, mà còn mở rộng sang các vấn đề chính trị và địa chính trị phức tạp.
Trước đó, Mỹ đã tẩy chay hội nghị G20 năm nay tại Johannesburg, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Tuyên bố chung của hội nghị, nhấn mạnh các ưu tiên của những nền kinh tế đang phát triển và chú trọng vấn đề biến đổi khí hậu, không có chữ ký của Washington.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần thể hiện lập trường phản đối chương trình nghị sự do Nam Phi đề xuất, cho rằng chủ đề hội nghị không phù hợp với định hướng của Mỹ. Trong một tuyên bố hồi tháng 11, Tổng thống Trump thông báo sẽ cấm Nam Phi tham gia thượng đỉnh G20 vào năm tới tại Mỹ, đồng thời dừng toàn bộ hỗ trợ dành cho quốc gia này.