10:07 25/10/2014

Mỹ chưa xác minh tin IS dùng vũ khí hóa học ở Iraq

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đang xem xét những cáo buộc cho rằng các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí Clo chống các lực lượng an ninh Iraq.

Ngày 24/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đang xem xét những cáo buộc cho rằng các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí Clo chống các lực lượng an ninh Iraq.

Phát biểu với các phóng viên sau khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se, ông Kerry nhấn mạnh không thể xác minh những thông tin trên truyền thông rằng khí Clo đã được sử dụng nhằm đối phó với cảnh sát Iraq hồi tháng trước. Ông nêu rõ: “Những cáo buộc này đặc biệt nghiêm trọng và chúng tôi đang tìm kiếm thêm thông tin để có thể xác định xem liệu chúng tôi có thể xác minh điều đó hay không”.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng ngày khẳng định sẽ tăng cường các chiến dịch nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Khi được hỏi về các chiến dịch gần đây của Pháp ở Iraq như một phần trong chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào các chiến binh IS, ông Hollande nói: “Chúng tôi sẽ tăng cường các hành động. Chúng tôi đã thu thập mọi thông tin cần thiết”.


T.N (theo Reuters/AFP)