12:08 02/12/2014

Mỹ chưa sẵn sàng áp đặt vùng cấm bay ở Syria

Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng áp đặt một vùng cấm bay đối với Syria.

Ngày 1/12, Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng việc áp đặt một vùng cấm bay đối với Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng Mỹ đang tiến hành thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập một nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn ở miền bắc Syria.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ rằng Mỹ "đang tiến hành thảo luận về một loạt lựa chọn với Thổ Nhĩ Kỳ", song việc áp đặt vùng cấm bay ở Syria không nằm trên bàn nghị sự vào thời điểm này.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria vào các mục tiêu của phiến quân IS. Ảnh: AFP-TTXVN

Hồi cuối tuần qua, truyền thông Mỹ cho rằng lập trường của Mỹ đang thay đổi sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước của Phó Tổng thống Joe Biden, song ông Earnest đã phủ nhận thông tin trên.

Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ ý tưởng thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Syria để giúp đỡ những người tị nạn trong cuộc chiến ba bên giữa chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, phe đối lập và các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, tới nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể thuyết phục được Mỹ cho dù các máy bay chiến đấu của Mỹ đang tấn công các mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ Syria.

Trong một diễn biến khác, chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc ngày 1/12 cho biết cơ quan này đã buộc phải ngừng chương trình cấp tem phiếu lương thực cho 1,7 triệu người tị nạn Syria ở Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập do thiếu ngân sách.

Trong một tuyên bố, WFP nêu rõ: "Nếu không có tem phiếu của WFP, rất nhiều gia đình sẽ đói. Đối với những người tị nạn vốn đang phải vật lộn để vượt qua mùa đông khắc nghiệt thì hậu quả của việc ngừng chương trình viện trợ này sẽ rất lớn".

Theo WFP, cơ quan này cần khoảng 64 triệu USD để hỗ trợ cho người tị nạn trong thời gian còn lại của tháng 12.

Tháng trước, WFP đã cảnh báo cơ quan này có thể sẽ buộc phải ngừng chương trình viện trợ cho người tị nạn. Trước đó, cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cũng nói rằng do thiếu tiền nên cơ quan này buộc phải ưu tiên hỗ trợ những người đang cần sự giúp đỡ nhất chống chọi với mùa đông như người già và trẻ em.


TN (Theo AFP)