11:11 12/11/2011

Mỹ chi 80 tỷ USD để cải thiện giao thông

Ủy ban Môi trường và các Công trình Công cộng Thượng viện Mỹ vừa thông qua khoản chi ngân sách 80 tỷ USD cho dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong hai năm tới.

Ủy ban Môi trường và các Công trình Công cộng Thượng viện Mỹ vừa thông qua khoản chi ngân sách trị giá 80 tỷ USD cho dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong hai năm tới. Đây là dự án nằm trong gói đề xuất tạo việc làm 447 tỷ USD mà Nhà Trắng dự kiến sẽ trình lên Quốc hội trong tuần tới.


Chủ tịch Ủy ban trên, Thượng nghị sỹ Babara Boxer cho biết kế hoạch chi 80 tỷ USD sẽ sớm được đưa ra toàn Thượng viện để thông qua, theo đó quy gọn 90 chương trình giao thông hiện có trên toàn liên bang vào 30 chương trình, đồng thời mở rộng quy mô bảo lãnh của liên bang đối với các khoản vay sử dụng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ngoài khoản tiền này, trong dự luật có thêm 29 tỷ USD dành riêng cho chương trình cải thiện tính an toàn của mạng lưới giao thông công cộng.


Giao thông ở Mỹ. Ảnh minh họa.


Chính quyền Barack Obama mới đây đã đề xuất kế hoạch chi 556 tỷ USD trong 6 năm để nâng cấp và tăng cường sự an toàn cho hệ thống đường cao tốc, tàu hỏa, tàu điện ngầm và cơ sở hạ tầng giao thông.


Trong dự án ngân sách tài khóa 2012, Tổng thống Obama kiến nghị Quốc hội chi 129 tỷ USD cho Bộ Giao thông (DOT), tăng 53 tỷ USD so với ngân sách năm 2011 và tăng 60% so với ngân sách năm 2010, trong đó có 70,5 tỷ chi cho việc xây dựng lại hệ thống đường cao tốc và cầu phà; 8,3 tỷ USD cải tạo mạng lưới tàu điện; 2 tỷ USD cho hệ thống tàu hỏa; 9 tỷ USD cho mạng lưới giao thông công cộng trong các thành phố; 4 tỷ USD xây dựng các tuyến hành lang đường sắt cao tốc; 2 tỷ USD cải tạo các sân bay và 1 tỷ USD nâng cấp hệ thống điều không tại các sân bay.


Thái Hùng (p/v TTXVN tại Oasinhtơn)