07:10 31/07/2014

Mỹ cấp vũ khí cho Israel tấn công dải Gaza

Lầu Năm góc cho biết, Israel đã được phép tiếp cận kho vũ khí của Mỹ trong tuần vừa qua để lấy nguồn bổ sung đạn cối, đạn súng phóng lựu.

Lầu Năm góc cho biết, Israel đã được phép tiếp cận kho vũ khí của Mỹ trong tuần vừa qua để lấy nguồn bổ sung đạn cối, đạn súng phóng lựu.

Đây là tuyên bố được chuẩn đô đốc John Kirby, Thư ký báo chí Lầu Năm góc đưa ra. Kho vũ khí, đạn dược này nằm trên lãnh thổ Israel, như là một phần của chương trình có tên gọi “Kho dự bị chiến tranh cho đồng minh - Israel (WRSA-I)”. Theo đó, kho dự bị phục vụ cho quân đội Mỹ này cũng có thể được dùng cho Israel trong những tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, Tel Aviv chưa một lần viện đến tình trạng cấp khi đưa ra yêu cầu được bổ sung vũ khí, đạn dược 10 ngày trước đây - một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Người dân Palestine chuyển nạn nhân khỏi hiện trường vụ tấn công tại Shejaiya, gần Gaza ngày 30/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Kirby nói rằng, các loại vũ khí mà Israel vừa lấy bổ sung bồm có đạn phóng lưu 40mm, đạn cối 120mm. “Hai loại đạn này đã được cất trong kho vài năm, trước khi cuộc khủng hoảng này xảy ra. Quyết định xuất đạn khỏi kho được thực hiện nghiêm ngặt, tuy không cần sự đồng ý của Nhà Trắng. Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Israel và việc hỗ trợ Israel phát triển, duy trì tiềm lực tự vệ vững mạnh là lợi ích thiết yếu với Mỹ”, chuẩn đô đốc Kirby phát biểu.

Đại sứ Israel ở Washingtion từ chối đưa ra lời bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, các chính trị gia Mỹ cũng đang có các cuộc tham vấn, thảo luận rốt ráo với các thành viên Quốc hội để bổ sung ngân sách cho dự án phòng thủ Vòm Sắt của Israel.

Trước đó Ủy ban phân bổ Ngân sách Thượng viện đã thông qua gói tài chính 225 triệu USD cho chương trình này.

Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công ở dải Gaza hôm 8/7 đến nay, đã có 1.361 dân thường Palestine thiệt mạng.


Hoài Thanh (Theo Aljazeera)