Cáo buộc này được đưa ra chỉ vài tuần chuyến thăm dự kiến tới Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Mỹ không công bố liệu có thông tin nhạy cảm nào bị đánh cắp hay không, trong khi Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Mỹ cáo buộc các tin tặc Trung Quốc mà Washington mô tả là “được nhà nước hậu thuẫn” đã xâm nhập Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nhiều mạng lưới nhạy cảm khác của chính phủ, chỉ vài tuần trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới Washington để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc này.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết Trung Quốc “phản đối và đấu tranh chống mọi hình thức tấn công mạng”, đồng thời kêu gọi Mỹ “ngừng sử dụng các vấn đề an ninh mạng để bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của Trung Quốc”.
Ngày 26/8, theo giờ địa phương, Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã kiểm soát ba tên miền internet có liên quan đến hai nền tảng tin tặc được cho là do một nhóm của Trung Quốc có tên QTFY vận hành.
Theo nhà chức trách Mỹ, chiến dịch này nhắm mục tiêu vào NASA, Fed, Thượng viện Mỹ và một số bộ, cơ quan chính phủ, cũng như các bệnh viện, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công ty điện lực, tổ chức tài chính và các nhà thầu quốc phòng.
Washington mô tả chiến dịch này là hoạt động do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, đồng thời cáo buộc công ty đứng sau chiến dịch đã cung cấp dịch vụ tấn công mạng cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Tuy nhiên, theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 27/8, các quan chức Mỹ không công bố những thông tin nhạy cảm nào được cho là đã bị đánh cắp, cũng như không cho biết liệu các cuộc xâm nhập có gây ra thiệt hại hay không.
Những cáo buộc mới nhất được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ.
Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc đã thu thập trái phép dữ liệu của 220 triệu cử tri Mỹ trong chu kỳ bầu cử năm 2020, điều mà ông gọi là “vụ xâm phạm” dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “vô căn cứ” và “hoàn toàn bịa đặt”.
Những tuyên bố của ông Trump về hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống bầu cử cũng vấp phải sự hoài nghi ngay cả từ một số người ủng hộ ông, bởi các tài liệu do Nhà Trắng công bố chỉ cho thấy Trung Quốc quan tâm đến việc thu thập thông tin cử tri Mỹ vốn được công khai hoặc có thể thu thập thông qua các nguồn thương mại.
Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Mỹ đã công khai thừa nhận Washington cũng tiến hành các hoạt động tình báo trên quy mô lớn nhằm vào Trung Quốc.
Ông Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi cũng do thám họ ráo riết” và cho biết ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng: “Chúng tôi làm rất nhiều việc đối với các ông mà các ông không hề biết”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả hoạt động gián điệp giữa hai nước là “con dao hai lưỡi”.
RT cho biết Bắc Kinh từng đưa ra những cáo buộc tương tự nhằm vào Washington.
Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), tiến hành một chiến dịch tấn công mạng kéo dài nhiều năm nhằm vào Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia Trung Quốc, cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó có tài chính, năng lượng, giao thông vận tải và quốc phòng.
NSA không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc này.
Các cáo buộc mới về hoạt động tấn công mạng xuất hiện trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 24/9.
Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc sau cuộc hội đàm giữa hai người tại Bắc Kinh hồi tháng 5, trong bối cảnh hai bên tìm cách kiểm soát những bất đồng liên quan đến thương mại, công nghệ và an ninh mạng, cũng như những đe dọa trừng phạt nhằm vào các quốc gia tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Iran.