07:16 26/07/2012

Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố đơn độc

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew G. Olsen ngày 25/7 nhận định mặc dù mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda không còn mạnh như trước đây, song các phần tử khủng bố đang chuyển sang chiến lược thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ trên đất Mỹ với những kẻ khủng bố đơn độc.

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew G. Olsen ngày 25/7 nhận định mặc dù mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda không còn mạnh như trước đây, song các phần tử khủng bố đang chuyển sang chiến lược thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ trên đất Mỹ với những kẻ khủng bố đơn độc.


Phát biểu trước Quốc hội, ông Olsen cho biết các cơ quan chức năng Mỹ cũng đang lo ngại về các phần tử cực đoan trong nước theo khuynh hướng bạo lực bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng khủng bố của các thủ lĩnh Al-Qaeda.


Các tay súng Al-Qaeda. Ảnh minh họa, Internet.



Theo ông Olsen, "những kẻ hành động đơn lẻ hoặc những nhóm nhỏ" đang là mối đe dọa lớn nhất ngay trong lòng nước Mỹ, và Trung tâm Chống khủng bố quốc gia cũng đang phối hợp với Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan chức năng của Anh nhằm tăng cường bảo đảm an ninh tại Thế vận hội Olympic 2012 tại London (Luân Đôn).


Những phát biểu trên của Giám đốc cơ quan chống khủng bố Mỹ được đưa ra một ngày sau khi hãng NBC News đưa tin thủ lĩnh nhóm Al-Qaeda ở Iraq (Irắc) Abu Bark al-Bagdadi tuyên bố các chiến binh Hồi giáo đang âm mưu tiến hành các vụ khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ.


Ngày 1/5/2011, người dân Mỹ ăn mừng sự kiện đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden của mạng lưới Al-Qaeda, kẻ được cho là chủ mưu đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.


Tuy nhiên, cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda lại thổi bùng lên tâm lý chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là ở Pakistan nơi Bin Laden ẩn nấp trước khi bị tiêu diệt.


TTXVN/ Tin Tức