04:12 11/04/2017

Mỹ, Canada và Mexico muốn cùng đăng cai World Cup 2026

Ba quốc gia lớn ở Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico mong muốn cùng chung tay đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026.

Ảnh minh họa.

Tuyên bố trên được đưa trong cuộc họp báo ngày 10/4 tại New York (Mỹ), với sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani, cùng người đồng cấp Mỹ Sunil Gulati và người đồng cấp Mexico Decio de Maria.

Nếu đề nghị trên được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này được tổ chức ở cùng lúc 3 quốc gia. Thêm vào đó, World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nâng suất tham dự lên 48 đội, do đó hứa hẹn quy mô tổ chức sẽ rất hoành tráng.

Cả Mỹ, Canada và Mexico đều được cho là đang có lợi thế lớn trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup, do cả ba nước đều đã có kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quan trọng nhất của làng túc cầu thế giới - Mỹ đăng cai World Cup bóng đá nam năm 1994; Mexico năm 1970 và 1986 và Canada là chủ nhà của World Cup bóng đá nữ 2015.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Sunil Gulati, Mỹ dự kiến sẽ đăng cai từ 60 đến 80 trận đấu của World Cup 2026, trong khi Canada và Mexico mỗi nước sẽ đăng cai 10 trận. Tất cả các trận tranh tài kể từ vòng Tứ kết sẽ được diễn ra tại Mỹ.

Trở ngại lớn nhất đối với viễn cảnh 3 nước trên cùng là chủ nhà World Cup 2026 được cho là việc phân bổ các suất vé cho khu vực CONCACAF. Hiện tại CONCACAF có 6 suất dự World Cup 2026. Trong trường hợp Mỹ, Canada và Mexico cùng đăng cai, 38 đội còn lại sẽ phải cạnh tranh nhau 3 vé.

TTXVN/Tin Tức