Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 cho biết ông đang cân nhắc khả năng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho kịch bản các cuộc đàm phán với Iran thất bại.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Jason Dunham (DDG 109) và USS Farragut (DDG 99) di chuyển song song với tàu sân bay lớp Nimitz USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69). Ảnh tư liệu: Trung tâm Điều hành Quản lý Hình ảnh Quốc phòng/Sputnik
“Hoặc là chúng tôi đạt được một thỏa thuận, hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn, giống như lần trước”, ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang tin Axios.
Theo Tổng thống Mỹ, Washington hiện đã có “một hạm đội đang trên đường tới Trung Đông” và “có thể sẽ còn thêm một lực lượng nữa”.
Ông Trump đồng thời cho biết ông kỳ vọng vòng đàm phán thứ hai với Iran sẽ diễn ra vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thông qua con đường ngoại giao, cho rằng “Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận”.
Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người dự kiến thăm Nhà Trắng ngày 11/2 để trao đổi về các cuộc đàm phán với Iran. Theo ông Trump, Thủ tướng Israel không tỏ ra lo ngại về tiến trình đối thoại, do cũng mong muốn một kết quả tích cực.
“Ông ấy cũng muốn có một thỏa thuận. Một thỏa thuận tốt”, ông Trump nói thêm.
Trước đó, ngày 6/2, phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Muscat, thủ đô Oman.
Tổng thống Trump nhận định các cuộc trao đổi này diễn ra thuận lợi và sẽ tiếp tục trong tuần.
Tuy nhiên, cùng thời điểm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu urani, ngay cả khi điều đó có thể dẫn tới xung đột.
Hồi tháng 1, ông Trump từng cho biết một “hạm đội khổng lồ” của Mỹ đang hướng về Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ chấp nhận đàm phán và ký kết một thỏa thuận mà ông gọi là “công bằng và cân bằng”.
Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng, nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran, bất kỳ hành động quân sự nào trong tương lai của Mỹ sẽ “nghiêm trọng hơn rất nhiều” so với các lần trước.