03:10 08/03/2011

Mỹ cân nhắc mở kho dự trữ dầu chiến lược

Chính phủ Mỹ hiện đang cân nhắc việc sử dụng kho dầu dự trữ chiến lược của nước này nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế của nước này trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.

Chính phủ Mỹ hiện đang cân nhắc việc sử dụng kho dầu dự trữ chiến lược của nước này nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế của nước này trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn phát biểu của chánh văn phòng Nhà Trắng, ông William Daley, trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài truyền hình NBC, cho biết, Mỹ đang cân nhắc các giải pháp, trong đó có việc mở kho dầu dự trữ chiến lược.

Mặc dù Mỹ chỉ mở kho dầu dự trữ chiến lược khi xảy ra tình trạng nguồn cung trực tiếp bị thiếu hụt nghiêm trọng, các nhà phân tích cho rằng chính phủ của Tổng thống Barack Obama thấy cần hạ nhiệt giá dầu thế giới hiện đang bị ảnh hưởng mạnh từ tình hình bất ổn ở Libi và nguy cơ bạo loạn có thể lan rộng ở khu vực Trung Đông.

Quốc hội Mỹ đã gây áp lực mạnh mẽ với chính quyền Obama trong việc xem xét nguồn cung cấp dầu khẩn cấp để giảm bớt những lo lắng của người tiêu dùng về giá xăng dầu đang leo thang, hiện đang gần đạt tới mức cao nhất từ trước tới nay là 4,1124 USD/gallon (lập ngày 11/7/2008) (khoảng 22.200 đồng/lít).

Giá dầu thô tại thị trường New York lúc 16 giờ 30 ngày 7/3 (giờ Việt Nam) đã đạt 106 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008. Giá xăng dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi kinh tế của Mỹ cũng như cơ hội tái tranh cử của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử năm 2012.

Quang Minh