03:10 19/03/2013

Mỹ cân nhắc lại chiến lược quân sự

Tiếp theo quyết định hủy bỏ một phần kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ra chỉ thị xem xét lại tổng thể chiến lược quân sự nhằm khắc phục tình trạng ngân sách bắt đầu bị cắt giảm từ tháng 3/2013.

Tiếp theo quyết định hủy bỏ một phần kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu, ngày 18/3, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ra chỉ thị xem xét lại tổng thể chiến lược quân sự nhằm khắc phục tình trạng ngân sách bắt đầu bị cắt giảm từ tháng 3/2013.

Binh sĩ Mỹ điều tra hiện trường vụ đánh bom tại khu vực phía tây thủ đô Kabul (Afghanistan), ngày 27/2. Ảnh: THX/TTXVN


Văn bản chỉ thị cho biết Bộ trưởng Hagel đã yêu cầu các quan chức chóp bu của Lầu Năm Góc ngay lập tức rà soát lại chiến lược quân sự đã phê duyệt hồi năm ngoái nhằm xác định những ưu tiên hoặc đề án nào cần phải điều chỉnh. Theo Bộ trưởng Hagel, việc xem xét này đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giúp Bộ Quốc phòng có thể chủ động đối phó với việc ngân sách tài khóa 2013 bị cắt giảm 46 tỷ USD từ ngày 1/3 vừa qua và trong 9 năm tới tiếp tục bị cắt giảm trung bình mỗi năm 50 tỷ USD, ảnh hưởng đến các kế hoạch trong tương lai của cơ quan này.

Ngoài lý do ngân sách bị cắt giảm, bản chỉ thị cũng cho biết một lý do cần điều chỉnh lại chiến lược quân sự là do tình hình bất ổn và không chắc chắn về chiến lược đã và đang tác động tới thế bố trí quân sự của Mỹ trên toàn cầu. Tháng 1/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược quốc phòng mới, trong đó cam kết duy trì "ưu thế vượt trội" của quân đội Mỹ và chuyển trọng điểm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp việc ngân sách quốc phòng bị cắt giảm 487 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Ngoài ra, trong chỉ thị với thời hạn chót là hết tháng 5/2013 này, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cũng yêu cầu các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, cả quân sự và dân sự, xác định cụ thể những lựa chọn chiến lược lớn cũng như các thách thức về mặt cơ cấu mà quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt trong thập kỷ tới. Các nội dung điều chỉnh vừa là cơ sở cho việc phân bổ ngân sách đến hết năm 2015, vừa là nền tảng cho Báo cáo Rà soát quốc phòng (QDR) 4 năm một lần dự kiến công bố vào năm 2014.

Trước đó, ngày 16/3, ông chủ mới của Lầu Năm Góc đã thông báo hủy bỏ giai đoạn cuối của kế hoạch thiết lập hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại châu Âu, cụ thể tại Ba Lan và Romania, để chuyển khoảng 1 tỷ USD cho việc triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn vào năm 2017 tại căn cứ của bang Alaska nhằm đối phó với cái gọi là các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên và Iran. Với kế hoạch này, số lượng tên lửa đánh chặn tại trận địa phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại bang Alaska và tại căn cứ không quân Vandenberg của bang California sẽ nâng từ 30 lên 44, chiếm gần 50% khả năng đánh chặn tên lửa của Mỹ.

Quyết định đơn phương của Mỹ hủy bỏ giai đoạn cuối trong kế hoạch phòng thủ tên lửa tại châu Âu bị Nga mô tả là "không hề gây ấn tượng" vì vấn đề mấu chốt là Mỹ vẫn nhắm mục tiêu vào việc vô hiệu hóa kho vũ khí chiến lược của Nga. Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia tăng triển khai tên lửa đánh chặn ở Alaska và thiết lập thêm một trạm ra đa cảnh báo sớm tại Nhật Bản, coi đây là những hành động "sẽ làm gia tăng sự phản kháng và không có lợi trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề của khu vực".


TTXVN/Tin tức