03:10 14/03/2014

Mỹ cân nhắc đề nghị viện trợ quân sự của Ukraine

Washington đang xem xét đề nghị của ban lãnh đạo tạm thời Ukraine về việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự, đồng thời phủ nhận những báo cáo cho rằng họ đã bác bỏ thỉnh cầu của Kiev.

Các quan chức Mỹ ngày 13/3 cho biết Washington đang xem xét đề nghị của ban lãnh đạo tạm thời Ukraine về việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự khác, đồng thời phủ nhận những báo cáo cho rằng họ đã bác bỏ thỉnh cầu của Kiev.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Đề nghị của Ukraine gồm một loạt viện trợ về vũ khí sát thương và phi sát thương, trong đó có hỗ trợ tình báo, đạn dược và vũ khí. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ: "Chúng tôi đang cân nhắc và đánh giá một loạt đề nghị (của Ukraine)". Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicious cho biết ông và người đồng cấp Nhật Bản đã nhất trí tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình hình bất ổn chính trị hiện nay ở Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng cả hai bên đều cho rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này "nên là chính trị chứ không phải quân sự".

Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của cả hỗ trợ chính trị và tài chính cho Chính phủ Ukraine, Ngoại trưởng Linkevicious cho rằng ông tin tưởng Nhật Bản có thể đóng vai trò đáng kể trong vấn đề này.


TN
(theo AFP/Kyodo)