08:10 01/08/2017

Mỹ cân nhắc đáp trả vụ Nga trục xuất 700 nhà ngoại giao

Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục có dấu hiệu leo thang sau khi Washington tuyên bố đang đánh giá các hậu quả và xem xét các biện pháp nhằm đáp trả quyết định của Moskva yêu cầu Mỹ rút hơn 700 nhân viên trong phái đoàn ngoại giao tại Nga.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 31/7, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết Nhà Trắng hiện đang cân nhắc các hành động đáp lại việc Nga thông báo sẽ trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga và sẽ công bố chi tiết sau. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho hay bộ này đang đánh giá những hậu quả từ quyết định của Nga và xem xét các biện pháp đáp trả.

Tuần trước, cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đây được xem là dự luật về chính sách đối ngoại lớn đầu tiên được Quốc hội Mỹ phê chuẩn dưới thời Tổng thống Donald Trump và đang chờ được ban hành. Để đáp trả động thái trên từ phía Mỹ, Moskva đã yêu cầu Washington cắt giảm số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga từ 1/9 tới xuống còn 455 người. Ngoài ra, Nga cũng thông báo tạm dừng cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng biệt thự ở khu Serebryannyi Bor và các khu nhà kho tại phố Doroznaya ở thủ đô Moskva từ ngày 1/8.

Nhiều nước châu Âu cũng lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, cho rằng chúng có thể gây phương hại tới các hoạt động thương mại và các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đưa khí đốt Nga qua khu vực Baltic tới các nước Trung Âu. Nhận định chính sách trừng phạt là công cụ không phù hợp và không thỏa đáng, giới chức Đức đánh giá các biện pháp trừng phạt này là vi phạm luật thương mại quốc tế, có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp châu Âu, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) xem xét các biện pháp đáp trả. Berlin khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ nhằm vào Nga.

TTXVN/Tin Tức