01:16 28/01/2016

Mỹ cân nhắc các giải pháp quân sự tại Libya

Mỹ đang cân nhắc lựa chọn các giải pháp quân sự tại Libya trong bối cảnh các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mở rộng ảnh hưởng tại quốc gia Bắc Phi này kéo theo những bất ổn chính trị.

Khói bốc lên từ một kho dự trữ dầu tại nhà máy lọc dầu ở Ras Lanouf, Lybia ngày 23/1 sau các cuộc tấn công của IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 27/1, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết sự bành trướng của IS gây "quan ngại nghiêm trọng" và chính quyền Washington đang đánh giá cách thức hiệu quả nhất để ứng phó với điều này. Ông nhấn mạnh Nhà Trắng đang xem xét lựa chọn các giải pháp quân sự và lựa chọn khác trong bối cảnh tình hình tại Libya đang thay đổi.

Libya rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị sau chính biến lật độ nhà lãnh đạo nước này Moamer Kadhafi hồi năm 2011. Lợi dụng tình hình này, IS cũng đã bành trướng tại quốc gia Bắc Phi này. Hồi tháng 6 năm ngoái, các tay súng IS đã đánh chiếm thành phố Sirte, cách thủ đô Tripoli 450 km về phía Đông, kiểm soát những cơ sở quan trọng như sân bay và nhà máy điện.Theo các nguồn tin, IS hiện có ít nhất 3.000 tay súng tại Libya.

Lo ngại nguy cơ chiến dịch không kích các mục tiêu IS tại Iraq và Syria kéo dài 17 tháng qua lan rộng sang nước thứ ba, Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự hợp tác từ các đối tác địa phương tại Libya và các đồng minh quốc tế như Pháp và Italy để đi đầu trong mọi chiến dịch tại đây.

Trên thực tế, Mỹ đã tiến hành một số hoạt động tại Libya như vụ không kích vào tháng 11/2015 tiêu diệt một thủ lĩnh hàng đầu của IS là Abu Nabil, một phần tử gốc Iraq được biết đến với tên gọi khác là Wissam Najm Abd Zayd al-Zubaydi. Tháng 12/2015, Lầu Năm Góc thừa nhận rằng một đơn vị đặc nhiệm của Mỹ đã bị đánh bật khỏi Libya ngay sau khi được triển khai tới đây.

TTXVN/Tin Tức