10:10 24/10/2017

Mỹ cấm Moskva lấy tài liệu từ Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco

Đại sứ quán Nga ở Mỹ ngày 23/10 cho biết, nhà chức trách Mỹ đã không cho phép các quan chức ngoại giao của Nga tiếp cận tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco để mang đi các tài liệu lãnh sự.

Đại sứ quán Nga ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố cho hay: "Nhà chức trách Mỹ không cho phép chúng tôi tiếp cận tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco bị phía Mỹ quyết định đóng cửa vào 2/9, để mang đi tài liệu lãnh sự. Thay vào đó, họ đã tự đóng gói và mang tài liệu tới Washington. Tài liệu lãnh sự là không được phép xâm phạm vào bất cứ lúc nào và không được công bố chỗ cất giấu".

Đại sứ quán Nga cho biết, bằng những hành động của mình, phía Mỹ một lần nữa đã vi phạm thô bạo những điều khoản liên quan của Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự và Công ước lãnh sự song phương.

Phái bộ ngoại giao Nga kết luận, thái độ coi thường luật quốc tế, các cơ sở và tài sản ngoại giao và lãnh sự của Washington là đã mở ra khả năng Moskva đối xử tương tự với phái bộ Mỹ ở Nga, dựa trên nguyên tắc về quan hệ ngoại giao qua lại.

TTXVN/Báo Tin Tức