08:07 19/08/2014

Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq

Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Ngày 19/8, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Iraq và theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Binh sĩ người Kurd tới con đập Mosul sau khi giành lại quyền kiểm soát. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trước báo giới tại Washington sau cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong 11 ngày qua, chiến dịch quân sự của Mỹ đã bảo vệ hiệu quả con người và cơ sở của Mỹ tại Iraq. Các cuộc không kích đã chặn đà tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo gần thành phố Arbil, thủ phủ của người Kurd ở miền bắc Iraq.

Tổng thống Mỹ hối thúc tiếp tục viện trợ vũ khí và trang thiết bị cho các lực lượng Iraq, trong đó có lực lượng người Kurd và lực lượng an ninh Iraq đang trực tiếp tham chiến. Ông Obama cũng xác nhận thông tin các tay súng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đập thủy điện Mosul.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Với sự hỗ trợ của Mỹ, các lực lượng Iraq và người Kurd đã tạo bước tiến lớn khi giành lại quyền kiểm soát con đập lớn nhất ở Iraq, gần thành phố Mosul. Con đập này rơi vào tay những kẻ khủng bố cách đây một tháng. Đập Mosul bị vỡ sẽ gây ra thảm họa với nước lũ có thể đe dọa mạng sống của hàng nghìn dân thường cũng như đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Các lực lượng Iraq và người Kurd đã đi đầu trong cuộc chiến trên bộ. Chiến dịch này cho thấy các lực lượng Iraq và người Kurd có thể hợp tác với nhau để chiến đấu chống lại phiến quân ISIL. Nếu tiếp tục làm được điều này, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ”.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia khi tiến hành chiến dịch chống lại phiến quân Hồi giáo tại Iraq. Ông cũng kêu gọi các chính trị gia Iraq đoàn kết để tránh làm suy yếu đất nước Iraq, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Thủ tướng vừa được chỉ định Haider al-Abadi và hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập một chính phủ hoạt động hiệu quả.

Những phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi lực lượng người Kurd với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện Mosul, thắng lợi đáng kể nhất kể từ khi họ mở chiến dịch phản công lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Chính phủ Iraq cũng công bố kế hoạch tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai tại Iraq đang bị phiến quân chiếm giữ hơn hai tháng qua. Theo công bố mới nhất của Mỹ, kể từ ngày 8/8, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện tổng cộng 68 cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Iraq, một nửa trong số đó được tiến hành ở khu vực xung quanh đập Mosul.


TTXVN/Tin tức