09:17 21/09/2012

Mỹ bỏ lệnh cấm tàu hải quân New Zealand

Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm các tàu hải quân của New Zealand ra-vào các cảng hay căn cứ quân sự của Mỹ, vốn được áp dụng từ những năm 1980 như biện pháp trả đũa việc Wellington cấm các tàu trang bị vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân cập cảng New Zealand.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm các tàu hải quân của New Zealand (Niu Dilân) ra-vào các cảng hay căn cứ quân sự của Mỹ, vốn được áp dụng từ những năm 1980 như biện pháp trả đũa việc Wellington cấm các tàu trang bị vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân cập cảng New Zealand.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Auckland, New Zealand cùng người đồng cấp nước chủ nhà Jonathan Coleman, ông Panetta nói rõ Mỹ và New Zealand vẫn bất đồng quan điểm trong một số lĩnh vực, song sẽ không để cho những bất đồng này cản trở sự can dự lớn hơn vào các vấn đề an ninh. Ông Panetta bày tỏ hy vọng sự thay đổi chính sách từ phía Mỹ sẽ sớm cho phép các tàu hải quân của New Zealand ghé vào các căn cứ quân sự hoặc tuân duyên của Mỹ ở Mỹ hoặc ở nước ngoài. Ông cũng cho biết hạn chế đối với các cuộc tập trận hoặc gặp gỡ giữa các quan chức quốc phòng hai nước cũng đã được dỡ bỏ, đồng thời nói rằng sự thay đổi này đánh dấu một chương mới trong quan hệ hai nước.

 

Ông Coleman thừa nhận một thực tế là mối quan hệ Mỹ - New Zealand hiện đang rất tốt đẹp. Tuy nhiên, ông khẳng định Wellington không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách phi hạt nhân của mình.

 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama đang thực thi chiến lược quân sự mới theo hướng tái cân bằng lực lượng của mình ở châu Á - Thái Bình Dương. Ông Panetta là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ thăm New Zealand trong 30 năm qua và kể từ khi hai nước đình chỉ Hiệp ước an ninh giữa Mỹ, New Zealand và Australia (ANZUS). Quyết định của Mỹ hủy bỏ lệnh cấm tàu hải quân của New Zealand cập cảng cho thấy rõ sự cải thiện trong mối quan hệ giữa hai nước. Phía Wellington đã mời tàu tuần duyên của Mỹ ghé vào các cảng của New Zealand, song người đứng đầu Lầu Năm Góc không cho biết Mỹ có nhận lời mời hay không.

 

 

TTXVN/Tin tức