09:16 16/09/2012

Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom tại Chicago

Các đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một thiếu niên Mỹ muốn tham gia "thánh chiến Hồi giáo" sau khi đối tượng này cố gắng kích hoạt quả bom giả cài trong xe bên ngoài quán rượu tại một khu thương mại sầm uất ở Chicago.

Các đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ một thiếu niên Mỹ muốn tham gia "thánh chiến Hồi giáo" sau khi đối tượng này cố gắng kích hoạt quả bom giả cài trong xe bên ngoài quán rượu tại một khu thương mại sầm uất ở Chicago.

 

Trong một tuyên bố ngày 15/9, Văn phòng công tố Mỹ tại Chicago cho biết việc bắt giữ tên Adel Daoud đêm 14/9 đã khép lại quá trình theo dõi và điều tra của FBI đối với tên này từ tháng 5/2012.

 

Tên Đaút, sống tại vùng ngoại ô Hillside của Chicago, ngày 15/9 đã phải ra hầu tòa và bị cáo buộc hai tội danh là âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và âm mưu sử dụng chất nổ để phá hoại một tòa nhà. Ngày 17/9 tới, tòa án liên bang sẽ tiến hành phiên điều trần đầu tiên.

 

Theo bản khai đọc tại phiên tòa, hai mật vụ của FBI đã theo dõi Daoud từ tháng 5/2012 sau khi hắn đăng tải tài liệu mang tính "nhạy cảm" trên mạng Internet. Mật vụ FBI đã trao đổi tin nhắn về những tài liệu trên với tên này. Trong quá trình trao đổi, tên Daoud bày tỏ mong muốn tham gia "thánh chiến Hồi giáo bạo lực tại Mỹ hoặc nước ngoài", thậm chí có ý định tuyển mộ những đối tượng cùng chí hướng để lên kế hoạch tấn công nước Mỹ. Tên này tin vào "tính đúng đắn của việc giết hại người Mỹ".

 

Sau đó, đối tượng này đã tìm hiểu qua mạng cách thức tiến hành một vụ tấn công. Trong vai những kẻ khủng bố muốn trả thù nước Mỹ, các mật vụ FBI đã có cuộc gặp vào đầu tháng 8 với tên Daoud và đã thảo luận kế hoạch tấn công Chicago bằng xe bom. Trước giờ thực hiện kế hoạch, các mật vụ FBI đã cung cấp cho tên này một quả bom giả. Khoảng 20 h ngày 14/9 (giờ địa phương), tên Daoud đã lái xe cùng với quả bom đến trước một quán rượu tại trung tâm Chicago và bỏ xe tại đó. Trong khi đang tìm cách kích hoạt thiết bị nổ từ xa thì tên này bị bắt.

 

Bản khai đọc tại tòa cũng cho biết, trong quá trình trao đổi thông tin với các mật vụ FBI, tên này còn "khoe" 4 trang tài liệu viết tay, trong đó chỉ ra 29 địa điểm nằm trong kế hoạch tấn công Chicago, gồm trung tâm tuyển quân, quán rượu, khu thương mại và các điểm du lịch hấp dẫn.

 

TTXVN/Tin tức