05:11 08/05/2015

Mỹ bắt đầu huấn luyện lực lượng đối lập Syria chống IS

Quân đội Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện lực lượng đối lập mà nước này cho là ôn hòa tại Syria để phục vụ cho cuộc chiến chống lại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Các khóa huấn luyện diễn ra tại Jordan.

Quân đội Mỹ đã bắt đầu chương trình huấn luyện lực lượng đối lập mà nước này cho là ôn hòa tại Syria để phục vụ cho cuộc chiến chống lại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Các khóa huấn luyện diễn ra tại Jordan.

Ông Ashton Carter.


Phát biểu với báo giới ngày 7/5 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết nhóm đầu tiên được huấn luyện gồm khoảng 90 tay súng và nhóm thứ hai sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Trước những quan ngại về nguy cơ các tay súng đối lập này sẽ chuyển từ thái cực "ôn hòa" sang "cực đoan" như các phần tử "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau khi được huấn luyện, ông Carter khẳng định những đối tượng tham gia huấn luyện đầu tiên đều "được tuyển lựa kỹ càng". Ông chủ Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh mọi hỗ trợ của Mỹ dành cho các nhóm đối lập này sẽ dựa vào việc hành xử của họ có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Jordan Mohamed al-Momani, công tác huấn luyện đã bắt đầu từ vài ngày trước. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết Washington có kế hoạch nhân rộng chương trình này sang Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar. Không quân Mỹ sẽ hỗ trợ các tay súng đối lập nếu cần thiết.

Trước đó, hồi tháng 3, Jordan thông báo nước này sẽ hỗ trợ huấn luyện các tay súng Syria để phục vụ cho cuộc chiến tiêu diệt IS. Tuy nhiên, Chính quyền của Tổng thống Barack Obama mất nhiều tháng tuyển chọn và sàng lọc để đảm bảo không để lọt phần tử cực đoan vào chương trình huấn luyện.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, đã có hơn 3.750 tay súng Syria đăng ký tham gia chương trình huấn luyện và khoảng 400 người đã hoàn thành giai đoạn kiểm tra ban đầu. Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách 500 triệu USD để huấn luyện khoảng 5.000 tay súng.


TTXVN/Tin tức