11:08 27/11/2014

Mỹ: Bão tuyết gây trở ngại lễ Tạ ơn và 'Ngày vàng mua sắm'

Mưa lớn kèm theo bão tuyết từ vùng Vịnh Mexico đã trút xuống các bang miền Đông nước Mỹ trong ngày 26/11, gây trở ngại cho việc đi lại của hàng triệu người.

Mưa lớn kèm theo bão tuyết từ vùng Vịnh Mexico đã trút xuống các bang miền Đông nước Mỹ trong ngày 26/11, gây trở ngại cho việc đi lại của hàng triệu người trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn (Thanksgiving) và “Ngày vàng mua sắm” (Black Friday) kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ chiều 26/11.

Bão tuyết trút xuống Dallas, bang Texas. Ảnh: Independent.


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết riêng sáng 26/11 đã có khoảng 600 chuyến bay phải hủy bỏ và hàng trăm chuyến bay khác bị chậm giờ do trận mưa lớn và bão tuyết trút xuống các bang dọc bờ biển miền Đông nước Mỹ, từ Florida tới bang Maine, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại các sân bay.

Từ chiều 26/11 đến hết ngày 30/11 là dịp nghỉ lễ Tạ ơn và “Ngày vàng mua sắm” của người dân Mỹ. Theo truyền thống, đây là dịp lưu lượng giao thông và mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Theo Hiệp hội du lịch Mỹ, dịp nghỉ lễ dài ngày này năm nay dự kiến có khoảng hơn 46 triệu người Mỹ đi lại bằng đường hàng không hoặc đường bộ.

Theo dự báo, trong “Ngày vàng mua sắm” 28/11 năm nay, doanh số bán ra của các cửa hàng trên khắp nước Mỹ tăng khoảng 4,1% so với mức tăng 3,1% trong năm 2013. Tổng số người mua sắm trong dịp nghỉ lễ Tạ ơn và "Black Friday" năm nay dự kiến khoảng 140,1 triệu, trong đó có khoảng 25,6 triệu người mua sắm qua mạng.

“Ngày vàng mua sắm” thường bắt đầu cho mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm của Mỹ, kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 12. Tổng doanh số bán ra của các cửa hàng trong hai tháng này dự kiến đạt 616,9 tỷ USD, trong đó riêng trong bốn ngày cuối tuần này là 105 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức