03:09 16/03/2012

Mỹ bác tin cảnh báo Iran thông qua Nga

Ngày 15/3, Mỹ đã phủ nhận thông tin từ một tờ báo Nga cho hay Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đề nghị Nga cảnh báo Iran rằng các cuộc đàm phán về hạt nhân sắp tới giữa Iran và nhóm P5+1 là "cơ hội cuối cùng" cho quốc gia Hồi giáo này theo con đường ngoại giao.

Ngày 15/3, Mỹ đã phủ nhận thông tin từ một tờ báo Nga cho hay Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đề nghị Nga cảnh báo Iran rằng các cuộc đàm phán về hạt nhân sắp tới giữa Iran và nhóm P5+1 là "cơ hội cuối cùng" cho quốc gia Hồi giáo này theo con đường ngoại giao.


Phát biểu với báo giới khi được hỏi về thông tin do nhật báo "Thương gia" ở Mátxcơva đăng ngày 14/3, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định: "Ngoại trưởng Mỹ không chuyển lời cảnh báo nào tới Iran thông qua Ngoại trưởng Sergei Lavrov". Bà Nuland cho biết thêm, cuộc hội đàm giữa người đứng đầu ngoại giao của Mỹ và Nga tại New York chỉ tập trung đảm bảo rằng các cuộc hội đàm về vấn đề hạt nhân của Iran sắp tới sẽ mang lại những kết quả thực chất. Bà Nuland cũng phủ nhận rằng Ngoại trưởng Clinton đã sử dụng từ "cơ hội cuối cùng" trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga ngày 12/3.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Ảnh: Yonhapnews.


Bộ Ngoại giao Nga đã không khẳng định hay phủ nhận thông tin được báo "Thương gia" đăng tải liên quan đến nội dung cuộc gặp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga và Mỹ.


Nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh) cộng Đức đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này, nhưng vẫn chưa quyết định được thời gian và địa điểm.


Cùng ngày, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tư lệnh phụ trách các hoạt động Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, cho biết Mỹ sẽ điều thêm 4 tàu rà phá thủy lôi cùng các máy bay phát hiện thủy lôi tới vùng Vịnh, nâng tổng số mỗi loại phương tiện này lên 8. Động thái tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ ở khu vực nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran đã bị đẩy lên cao sau khi Têhêran dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, một tuyến vận tải chủ chốt đối với nguồn cung dầu mỏ thế giới, nhằm đáp lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.


TTXVN/Tin Tức