03:10 15/03/2012

Mỹ - Anh thảo luận mở kho dầu dự trữ

Ngày 14/3, hãng Reuters dẫn các nguồn tin về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận khả năng mở các kho dầu dự trữ chiến lược.

Ngày 14/3, hãng Reuters dẫn các nguồn tin về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận khả năng mở các kho dầu dự trữ chiến lược. Đây là động thái đầu tiên cho thấy ông Obama bắt đầu thăm dò sự ủng hộ toàn cầu trong nỗ lực đối phó với tình trạng giá dầu thế giới tăng lên gần mức kỷ lục.

Cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ của ông Obama đang bị giảm sút bởi tình trạng giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: AFP - TTXVN

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Obama đã nêu vấn đề này ra trong cuộc thảo luận song phương tại Nhà Trắng với Thủ tướng Anh Cameron, người có chuyến công du Mỹ 3 ngày (từ ngày 14/3). Mặc dù một quan chức cấp cao trong chính quyền Obama nói rằng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào, nhưng từ nhiều tuần qua, các chuyên gia Mỹ đã cho biết họ đang cân nhắc mọi giải pháp có thể, trong đó có việc mở Kho dầu dự trữ chiến lược Mỹ (SPR) nhằm ngăn chặn tình trạng giá dầu leo thang có thể làm hỏng quá trình phục hồi kinh tế đang manh nha của nước Mỹ.

Tuy nhiên, việc mở SPR gần như chắc chắn sẽ khơi mào cho những trận công kích từ phía đảng Cộng hòa (Mỹ), những người đang đổ lỗi tình trạng giá xăng dầu tăng là do các chính sách năng lượng của ông Obama, đồng thời tô vẽ việc mở SPR như là thủ thuật lấy lòng các cử tri trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Giá dầu Brent đã tăng 16% trong năm nay do các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ bắt đầu xiết chặt nguồn xuất khẩu dầu thô từ Iran, trong khi nguồn cung từ các nước sản xuất dầu nhỏ hơn, trong đó có Xu Đăng và Xyri cũng bị cắt giảm. Nếu SPR được mở, đây sẽ lần thứ hai diễn ra một sự can thiệp như vậy vào thị trường dầu mỏ trong vòng một năm qua, khi những nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới phê chuẩn việc mở kho dự trữ lớn nhất hồi tháng 6/2011, sau cuộc nội chiến tại Libi.


Trần Long