03:10 01/03/2014

Mỹ, Anh khuyến cáo không nên đến Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ và Anh đã khuyến cáo công dân nên hoãn tất cả các hoạt động đi lại không cần thiết tới Ukraine, đặc biệt là Crưm.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này nên hoãn tất cả các hoạt động đi lại không cần thiết tới Ukraine, đặc biệt là Crimea (Crưm), trước nguy cơ bất ổn sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất và chính phủ mới được thành lập.

Bộ trên cũng khuyến cáo tất cả các công dân Mỹ ở Ukraine và những người đang xem xét đến nước này hãy nhận thức được nguy cơ xảy ra bạo lực.


Tình hình ở Ukraine ngày càng căng thẳng. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo các công dân của nước này rời khỏi bán đảo Crimea trong bối cảnh bạo lực ngày càng leo thang ở khu vực này. Bộ này đồng thời nhấn mạnh các công dân Anh không nên đến Crimea trừ trường hợp hết sức cần thiết.

Sau cuộc nổi dậy ở Ukraine dẫn tới việc phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych, nhiều người lo ngại rằng Crimea có thể trở thành mặt trận giữa lực lượng trung thành với Ukraine và Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định ông sẽ có chuyến thăm tới Kiev vào ngày 2/3. Ngoại trưởng Anh cho biết ông cũng đã điện đàm với lãnh đạo lâm thời của Ukraine Alexandr Turchinov và sẽ thảo luận với chính phủ mới của nước này trong chuyến thăm tới đây.


T.N