03:10 15/03/2012

Mỹ, Anh không đổi kế hoạch rút quân khỏi Ápganixan

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron, trong cuộc hội đàm ngày 14/3 tại Nhà Trắng, đã nhất trí sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào trong kế hoạch rút lính Mỹ và binh lính khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014.

Bất chấp những tác động không nhỏ của vụ lính Mỹ xả súng bừa bãi sát hại 16 dân thường Ápganixtan, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron, trong cuộc hội đàm ngày 14/3 tại Nhà Trắng, đã nhất trí sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào trong kế hoạch rút lính Mỹ và binh lính khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014.


Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, Tổng thống Obama thừa nhận đang xuất hiện thêm một khó khăn trong cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua của Mỹ tại Ápganixtan, song Mỹ và Anh "sẽ không có bất kỳ thay đổi đột ngột nào so với kế hoạch đang theo đuổi". Ông Obama cho biết Mỹ đã rút 10.000 binh lính khỏi Ápganixtan và dự kiến sẽ rút tiếp khoảng 23.000 lính khỏi nước này từ nay đến mùa hè.


Về phần mình, Thủ tướng Anh Cameron cam kết Luân Đôn sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của họ tại Ápganixtan. Anh hiện vẫn còn 9.500 lính đồn trú tại Ápganixtan và ông Cameron cho biết Anh "sẽ hoàn tất sứ mạng của mình một cách có trách nhiệm".


Tổng thống Barack Obama (phải) và Thủ tướng David Cameron tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ngày 14/3. Ảnh: THX/TTXVN


Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận hồ sơ Iran và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực gây áp lực, đồng thời kêu gọi Iran sớm nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Obama nhấn mạnh "cánh cửa ngoại giao đang dần thu hẹp", song Mỹ sẽ làm tất cả để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trong khi không loại trừ khả năng có một lựa chọn khác.


Về tình hình Xyri, ông Cameron cho biết trước mắt, Mỹ và Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Xyri. Điều khẩn cấp nhất hiện nay là triển khai chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân Xyri. Chính phủ Anh đã cam kết chi thêm 2 triệu bảng để trợ giúp lương thực và thuốc men cho người dân Xyri. Trong khi đó, Tổng thống Obama khẳng định Tổng thống Xyri Bashar al-Assad sẽ phải ra đi dù xảy ra điều gì. Trước khi bước vào hội đàm, Tổng thống Obama cũng khẳng định thời điểm hiện tại là chưa chín muồi để sử dụng các biện pháp quân sự, do vậy sẽ tiếp tục theo đuổi các giải pháp chính trị và ngoại giao đối với Xyri.


Trước đó, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle Obama và tiếp đón vợ chồng Thủ tướng Anh với những nghi lễ nhà nước cấp cao nhất. Trong lời chào mừng chuyến thăm của Thủ tướng Cameron và phu nhân, Tổng thống chủ nhà Obama đã nhấn mạnh đến mối quan hệ đồng minh truyền thống Mỹ - Anh, mối quan hệ được đánh giá là rất quan trọng.


TTXVN/Tin Tức