06:11 17/06/2019

Muốn trẻ khoẻ mạnh, nên bổ sung kháng thể IgG để tăng cường hệ miễn dịch

Bộ Y tế đã xác định năm 2019 là năm hành động tuyên truyền để giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ, giúp thế hệ tương lai tránh khỏi các nguy cơ bệnh nhiễm khuẩn cũng như tình trạng kháng kháng sinh.

Chú thích ảnh

Trong năm 2019, Bộ Y tế  tổ chức chuỗi hội thảo Dinh dưỡng miễn dịch, với đối tác phối hợp là VitaDairy.

Theo các chuyên gia, trước 6 tháng, trẻ nhận kháng thể từ mẹ truyền sang trong giai đoạn bào thai nên có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Từ 06-36 tháng, kháng thể từ mẹ truyền sang không còn, đây là giai đoạn “khoảng trống miễn dịch”. Vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng miễn dịch để tăng cường kháng thể trong giai đoạn khoảng trống này là rất quan trọng.