01:15 31/01/2020

'Muôn hình vạn trạng' lá chắn cản virus Corona của du khách Trung Quốc

Hành khách tại các sân bay Trung Quốc đang khoác lên mình mọi thứ từ chai nhựa, túi ni lông, mũ chụp đầu cho đến mũ bảo hiểm để ngăn bản thân bị nhiễm virus Corona chết người.

Chú thích ảnh
Ba mẹ con cắt bình nhựa đựng nước đội lên đầu để bảo vệ bản thân khỏi virus Corona khi sử dụng tàu điện ngầm tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Một số hành khách có biện pháp bảo vệ tương tự khi xếp hàng tại sân bay.
Chú thích ảnh
Trên một chuyến bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Perth (Australia), một người đàn ông đội mũ bảo hiểm để phòng tránh virus chết người. Ảnh: The Sun
Chú thích ảnh
Một gia đình chùm kín người với áo nilong tự chế trong lúc xếp hàng tại sân bay. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hành khách chùm kín đầu tại một sân bay ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Đi mua thực phẩm tại siêu thị cũng trang bị bình nước phủ kín đầu. Ảnh: The Sun

Tại Trung Quốc, người dân được thông báo sẽ bị cấm di chuyển trên bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào nếu không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của virus Corona chết người, khẩu trang đang cháy hàng không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ở trung tâm mua sắm Kowloon (Hong Kong, Trung Quốc), người dân đứng xếp hàng 7 tiếng ngoài các cửa tiệm bán thuốc để mua khẩu trang. Các nhà máy phải hoạt động hết công suất, thậm chí lên tới 24/24h để sản xuất đáp ứng nhu cầu gia tăng.

“Chúng tôi cân nhắc tăng các ca làm việc lên gấp 2-3 lần để đáp ứng nhu cầu nhưng nguồn lực bị hạn chế”, một quản lý tại công ty dược phẩm Kukje Pharma (Hàn Quốc) cho hay. Người quản lý này cho biết kể từ 24/1, công ty đã nhận được các đơn đặt hàng với tổng sản phẩm lên tới hàng chục triệu khẩu trang.

Tại Trung Quốc, các nhà máy sản xuất khẩu trang cũng hoạt động ngay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Công ty CMmask cung cấp khẩu trang chiếm 30% thị trường nội địa cho biết đơn hàng mỗi ngày của họ là 5 triệu khẩu trang, gấp 10 lần so với mọi khi.

Trong bối cảnh lo ngại về virus Corona gia tăng, các nhà bán lẻ và chính quyền đã tìm cách ngưng các hoạt động tích trữ và kiểm soát giá cả.

Đài Loan (Trung Quốc) ra lệnh cấm xuất khẩu mặt nạn chuyên dụng một tháng, trong khi chuỗi siêu thị lớn nhất Singapore, NTUC Fairprice, cũng hạn chế số lượng hàng khách mua. Mới đây, một nhà thuốc ở Bắc Kinh đã bị phạt 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 435.000 USD) vì tăng giá bán khẩu trang gần 6 lần.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết cơ quan này “làm mọi cách có thể trong công tác tăng cường cung ứng” sau khi nhu cầu về khẩu trang gia tăng đột biến. 

Viêm phổi do chủng virus Corona khởi phát ở Vũ Hán và đã lan sang 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tính tới sáng 31/1, số người tử vong do nhiễm virus Corona lên tới 213 và số ca nhiễm virus là 9.692 trường hợp.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức