04:19 09/04/2025

Mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chiều 9/4, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự họp mặt.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng, Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer. Tết năm nay được diễn ra 3 ngày, từ 14 - 16/4 (tức 17 - 19/3 Âm lịch). Năm nay, đồng bào Khmer trong tỉnh đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm hân hoan phấn khởi khi đất nước đang chuyển mình trước vận hội mới để phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Đồng bào Khmer trong tỉnh luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong kỷ nguyên mới; quyết tâm chung sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng chia sẻ một số thông tin về công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có đóng góp to lớn của đồng bào, sư sãi dân tộc Khmer. Bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn, các sư sãi, cán bộ, trí thức, viên chức, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cùng chung tay xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chôl Chnăm Thmây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, đồng thời hướng đến một năm mới với những khát vọng và hoài bão mới. Trong năm 2025, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào Khmer. Bộ mặt vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hộ nghèo Khmer giảm còn 1.961 hộ; tỷ lệ 1,91%; kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn thiện.

Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã, phường, thị trấn và 100% ấp, khóm có điện lưới quốc gia; có 75/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 38 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ dân nông thôn nói chung và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung đạt 64%. Chất lượng y tế và giáo dục được cải thiện đáng kể. Những thành tựu này là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao quà cho các vị cao tăng sư sãi tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã tặng nhiều phần quà động viên tinh thần đến các sư sãi, cán bộ hưu trí, người có công, gia đình chính sách và cán bộ, viên chức tiêu biểu trong đồng bào Khmer Sóc Trăng…

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)