02:17 20/02/2018

Mùng 5 Tết, dòng người đổ về Thủ đô nhưng không ùn tắc kéo dài

Đến cuối giờ chiều 20/5 (mùng 5 Tết), trên các tuyến đường cửa ngõ chính ra vào Thủ đô như Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ngọc Hồi – Giải Phóng, Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ…, người dân bắt đầu ùn ùn trở lại Thủ đô, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cuối giờ chiều 20/2, lượng xe từ phía Nam về Hà Nội đông, nhưng không xảy ra ùn tắc tại Trạm thu phí Pháp Vân.

Ô tô dồn ứ trước đường Pháp Vân - Giải Phóng.

Phương tiện dồn ứ, nhưng vẫn di chuyển bình thường trên đường Giải Phóng.

Xe khách về Bến xe Giáp Bát.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức cuối giờ chiều 20/2, sau khi kết thúc 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới, tại các tuyến đường trên, lưu lượng người và phương tiện lưu thông gia tăng đáng kể, khiến áp lực giao thông tăng lên rõ rệt, nhiều đoạn bị ùn ứ, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Bắt đầu từ đầu giờ chiều ngày 20/2, hành khách tại các bến xe hầu hết đều tỏ ra khá mệt mỏi sau chặng đường trở về Hà Nội. Tại các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm… và tại các điểm trung chuyển xe buýt, lượng người tăng lên đột biến, hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê trở lại thành phố. Tuy nhiên, trong các bến xe khá thông thoáng, xe buýt vận chuyển hành khách vào nội đô di chuyển nhanh.

Phương tiện dồn ứ trước cổng vào Bến xe Nước Ngầm, nhưng không ùn tắc trên đường Ngọc Hồi.

Giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ vào Bến xe Gia Lâm thông thoáng.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc về bến xe.

Trước cửa các bến xe, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an phường đều chốt trực phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, nên các tuyến đường dẫn vào bến xe cũng khá thông thoáng.

Lực lượng công an cơ sở trực điều tiết giao thông trước bến xe.

Bến xe buýt trong Bến xe Giáp Bát khá thông thoáng.

Anh Lê Long, một hành khách đi xe từ Vinh về Hà Nội tại Bến xe Giáp Bát chia sẻ: Năm nào cũng vậy, trước và sau Tết, gia đình lại lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ Tết, hết Tết lại trở lại thành phố làm việc. Để tránh tình trạng đông người, hết vé, ùn tắc kéo dài như mọi năm, gia đình anh chọn chuyến Vinh - Hà Nội từ sáng 20/2 để đầu giờ chiều đến Hà Nội, bắt xe buýt về nhà cho nhanh…  

Tuy nhiên, càng về chiều tối, nhiều khu vực trong nội đô như vòng xuyến cầu Chương Dương bị ùn tắc cục bộ một số thời điểm.

Theo lãnh đạo các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, trong ngày 20/2, nhiều người dân đã quay trở lại thành phố, diễn ra đều các thời điểm, áp lực giao thông trong bến xe đông, nhưng chưa quá tải, các tuyến đường cửa ngõ vì vậy cũng chưa ùn tắc. Dự kiến, phải đến chiều ngày 21/2 (mùng 6 Tết), áp lực giao thông mới tăng đột biến. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Đạt, công an cơ sở trực tại Bến xe Giáp Bát cũng chia sẻ: Chiều 20/2, lượng hành khách đổ về bến xe bắt đầu đông, tuy nhiên, lực lượng công an phường tại đây đã bố trí trực suốt dọc bến xe để cùng cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng, giải quyết ngay các thời điểm phương tiện có dấu hiệu ùn ứ, ùn tắc. Năm nay, do nhiều người dân chọn xe máy làm phương tiện di chuyển, trở lại Thủ đô, nên tình trạng ùn tắc giảm hẳn so với thời điểm này Tết Đinh Dậu.

Đăng Sơn/Báo Tin tức