03:08 19/03/2012

Mục sư trở thành tân Tổng thống Đức

Cựu mục sư Joachim Gauck ngày 18/3 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đức, thay thế ông Christian Wulff từ chức trong tháng trước sau một loạt bê bối.

Cựu mục sư Joachim Gauck ngày 18/3 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đức, thay thế ông Christian Wulff từ chức trong tháng trước sau một loạt bê bối.

Vị Tổng thống thứ 11 của Liên bang Đức nhận hoa chúc mừng sau khi đắc cử. Ảnh Internet.


Ông Joachim Gauck, 72 tuổi, là một cựu mục sư và một nhà hoạt động nhân quyền từ Đông Đức cũ. Ông đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại quốc hội Đức, với 991 phiếu ủng hộ so với 126 phiếu của đối thủ Beate Klarsfeld.

Người tiền nhiệm của ông là Christian Wullf đã thông báo quyết định từ chức hôm 17/2 sau khi bị cáo buộc thiếu minh bạch tài chính và ưu đãi người thân trong thời gian còn là thủ hiến bang Lower Saxony. Một ngày trước đó, các công tố viên tại Hanover đã đề nghị chính phủ tước bỏ quyền miễn trừ truy tố của ông trong lúc họ đã thu thập được các bằng chứng. Vị cựu Tổng thống Đức thừa nhận có mắc một số sai lầm nhưng khẳng định ông “luôn luôn trung thực”.

Tổng thống Đức là một vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng quyết định từ chức của ông Wulff vẫn được xem là một đòn giáng vào Thủ tướng Angela Merkel, người đã ủng hộ ông khi còn là một ứng cử viên. Bà Merkel không dính dáng gì đến bất cứ vụ bê bối nào xung quanh cựu Tổng thống Wulff, nhưng sự ra đi của ông chỉ sau 2 năm kể từ khi người tiền nhiệm Horst Koehler - từng được bà Merkel ủng hộ, cũng từ chức vì một bình luận gây tranh cãi - đã dấy lên những nghi ngờ về cách nhìn người của bà.


Thu Hằng