08:16 31/08/2021

Mức độ lây nhiễm tại khu chung cư rất cao, cần siết chặt công tác phòng dịch

Sáng 31/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế các chốt kiểm soát ra, vào thành phố và công tác phòng, chống dịch tại Khu chung cư đường Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Tăng cường phòng dịch, quản lý nghiêm các khu chung cư

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác phòng dịch tại chung cư đường Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (nơi vừa ghi nhận có 17 ca mắc COVID-19). 

Đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu chung cư đường Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay, mức độ lây nhiễm ở các khu chung cư rất cao, do các căn hộ thường dùng chung hành lang và thang máy nên nếu phát sinh một ca mới sẽ rất khó kiểm soát. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát, phòng dịch nghiêm ngặt; đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ nguy cơ lây lan tại khu chung cư.

Hiện khu chung cư 7 tầng, đường Văn Tiến Dũng có tất cả 112 căn hộ, tuy nhiên chỉ có 87 căn có người sinh sống. Ngày 31/8, khu chung cư này ghi nhận 17 người (của 5 căn hộ) sống cùng tầng 2 mắc COVID-19 (ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 28/8, qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình). Đây là chung cư phát hiện nhiều ca nhiễm nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu lực lượng chức năng sớm di chuyển toàn bộ các hộ dân đang sống tại khu chung cư này đến khu khu cách ly tập trung.

Tại thành phố Đà Nẵng, ngoài chung cư đường Văn Tiến Dũng, tại chung cư E2 (phường Hòa Xuân) cũng phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Kiểm soát chặt các chốt ra, vào thành phố

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm tặng quà chốt kiểm soát C21 tại Cổng khu Công nghệ cao (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). 

Đến kiểm tra chốt C21 (tại cổng Khu Công nghệ cao) và chốt C22 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, hoạt động tổ chức lấy mẫu tại 2 chốt này đều đảm bảo giãn cách, lực lượng chức năng đã bố trí hợp lý từ công tác phân luồng phương tiện vào chốt kiểm soát dịch COVID-19, dừng phương tiện để kiểm tra thủ tục liên quan theo quy định và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, qua xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện những trường hợp dương tính để nhanh chóng đưa đi cách ly, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào thành phố.

Tại chốt C5 ở Hòa Phước (huyện Hòa Vang), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là khu vực có mật độ phương tiện lưu thông từ phía Nam vào rất đông. Do đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, ngành Y tế thành phố tăng cường thêm lực lượng y tế từ hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn để sắp xếp luân phiên tại các chốt, đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra thông suốt, đúng quy định.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tại chốt C5 phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám sát vị trí để phân luồng xe, tổ chức khoa học, bài bản; đồng thời kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp đưa người trái phép vào thành phố và công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng. Lực lượng tại chốt bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe và sự an toàn của mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)