01:09 26/01/2011

Mùa xuân tới ốc đảo Cù Lao Chàm

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, chúng tôi đã có dịp ra đảo Cù Lao Chàm, được chứng kiến người dân trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn tất bật ra khơi đánh bắt hải sản để có điều kiện sắmTết.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, chúng tôi đã có dịp ra đảo Cù Lao Chàm, được chứng kiến người dân trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn tất bật ra khơi đánh bắt hải sản để có điều kiện sắmTết.

PV TTXVN có mặt trong đoàn cán bộ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Đức Hải UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam làm trưởng đoàn, vượt sóng hàng giờ đồng hồ để đưa 200 suất quà Tết trị giá hơn 100 triệu đồng đến với chính quyền và người dân nghèo Cù Lao Chàm, góp phần làm vơi đi khó khăn của người dân khi mà 4-5 tháng qua, ngư dân không thể ra khơi đánh bắt hải sản được do thời tiết bất thường, biển động liên tục.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn xã đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Trần Tĩnh


Bà Trần Thị Lên, thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp kể: Mấy tháng trời qua thời tiết không thuận, đánh bắt hải sản không đạt hiệu quả, tàu thuyền ra khơi chưa về. Vì vậy, nhân dân chưa có tiền sắm Tết... Ông Vương Quốc Hòa, Bí thư xã Tân Hiệp cho biết: Hiện nay, chính quyền và các ngành chức năng trên đảo đã triển khai đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết trong nhân dân.

Đồng thời, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách; trang trí các điểm vui chơi cho nhân dân vui xuân đón Tết, mừng Đảng, mừng xuân... Đoàn công tác vừa đặt chân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đảo Tân Hiệp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm hỏi 20 hộ dân tiêu biểu có mặt tại trụ sở UBND xã đại diện cho 606 hộ dân với 2.417 nhân khẩu được nhận quà và tiền Tết.

Cụ Trần Thị Lụa, 80 tuổi, trú thôn Bãi Ông bộc bạch: "Gia đình tôi cũng còn nhiều khó khăn, song mỗi dịp Tết đến xuân về là chính quyền các cấp lại tặng quà, hỗ trợ tiền cho chúng tôi đón Tết vui vẻ và đầm ấm. Trong chuyến thăm và tặng quà Tết lần này, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cũng đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách đặc biệt là Mẹ Việt Nam

Anh hùng Huỳnh Thị Hồng (85 tuổi, trú thôn Bãi Ông) và lão thành cách mạng Nguyễn Bán (75 tuổi, cũng ở tại thôn Bãi Ông). Xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mẹ Hồng - Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất trên xã đảo tâm sự: Thường ngày mẹ được Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, chăm sóc.

Mỗi dịp lễ Tết mẹ lại được Đảng và Nhà nước quan tâm thăm hỏi, tặng quà. Gia đình mẹ rất phấn khởi và biết ơn. Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Tiểu đoàn 70 và Đồn biên phòng Cửa Đại.

Trần Tĩnh