03:13 09/03/2012

Mua xe gắn máy bằng… "đô la âm phủ"!

Trong lúc chị Yến và chị Huyền đang viết giấy mua bán thì Tiêu lén lấy giấy đăng ký xe rồi yêu cầu chạy xe thử... Mãi không thấy Tiêu quay lại, chị Yến lấy bọc tiền ra để trả thì phát hiện toàn “đô la” âm phủ.

Tiêu rủ chị Yến (bạn mới quen) đi mua xe máy SH 150i và nhờ cất bịch 200 triệu vào cốp xe. Trong lúc chị Yến và chị Huyền đang viết giấy mua bán thì Tiêu lén lấy giấy đăng ký xe rồi yêu cầu chạy xe thử... Mãi không thấy Tiêu quay lại, chị Yến lấy bọc tiền ra để trả thì phát hiện toàn “đô la” âm phủ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đầu tháng 1/2011, Tiêu đọc trên báo Mua & bán thấy có đăng thông tin chị Hoàng Thị Thu Huyền ở quận 7 cần bán chiếc xe SH 150i biển số 54Z6-8568. Tiêu rủ chị Yến, một người bạn mới quen chở y sang nhà chị Huyền để mua xe.

Trước khi đi Tiêu mang bịch nilon "đô la" âm phủ đưa cho chị Yến rồi bảo "cất giùm anh 200 triệu vào cốp xe". Tại nhà chị Huyền, Tiêu giới thiệu chị Yến là "bà xã" và cho chị Yến đứng tên mua xe. Trong lúc hai người này đang căm cụi viết giấy mua bán thì Tiêu lén lấy giấy đăng ký xe đút vào túi rồi yêu cầu chị Huyền cho chạy xe thử. Do đợi quá lâu mà Tiêu không quay lại nên chị Yến mở cốp xe lấy bọc tiền ra để trả cho chị Huyền thì bàng hoàng phát hiện toàn là “đô la” âm phủ.

Sau khi chiếm đoạt xe, Tiêu mang đến cầm tại một tiệm cầm đồ ở huyện Củ Chi lấy 100 triệu đồng bỏ túi. Tiêu còn thực hiện hai vụ lừa đảo khác trước khi bị Công an quận 7 bắt giữ vào cuối tháng 4/2011. Ngoài các vụ lừa này, Tiêu còn khai nhận đã gây ra một số vụ lừa đảo bán đất, cho thuê nhà…


Theo cand.com