Sáng 21/9, tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc (Hà Nội) trong không khí ngập tràn tinh thần hiếu hạnh, Viện Nghiên cứu Phát triển nữ doanh nhân Quốc tế (IWEDI) đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025.
Video Lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc:
Vu Lan - mùa báo hiếu, là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, báo đáp Tứ trọng ân và cùng lan tỏa rộng khắp hương hiếu hạnh trong cộng đồng, gợi nhắc mỗi người tưởng nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ, đồng thời khơi dậy tâm hiếu hạnh trong từng nhịp đập trái tim mỗi người.
Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo, mà còn là nét đẹp văn hóa trong truyền thống dân tộc Việt Nam - nơi đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” được tôn vinh và lan tỏa.
Lễ Vu lan cũng là dịp để chúng sinh báo đáp Tứ trọng ân: Ân cha mẹ sinh thành, ân Tam Bảo dẫn dắt, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh muôn loài.
Cũng tại lễ Vu lan báo hiếu, phật tử đã được nghe Thượng tọa Thích Đạt Ma Phổ Tràng - Giáo Thọ Sư Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, quang lâm, ban lời Pháp thoại với chủ đề: ‘Ý nghĩa của Lễ Vu lan’.
Nguyện đem công đức trì tụng, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu sinh tịnh độ.
Trong không khí thiêng liêng mùa Vu Lan báo hiếu - mùa của yêu thương và hiếu hạnh, mỗi chúng ta lại được nhắc nhở về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời khơi dậy tâm tri ân và báo ân sâu sắc.
Mùa Vu Lan báo hiếu 2025 tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc còn có các hoạt động cài hoa lên ngực áo cha, mẹ; lau tay, rửa chân cho cha mẹ tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với đấng sinh thành; nghe lễ dâng trà; cử hành nghi lễ cầu an và hồi hướng công đức, thụ chay…
Vu Lan không chỉ là truyền thống tâm linh cao đẹp của dân tộc mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người nuôi dưỡng hiếu hạnh trong đời sống hằng ngày.
Đại đức, tăng ni thực hiện nghi lễ trong Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025.
Đại đức, tăng ni hoan hỉ cùng các phật tử kính lễ trong Lễ Vu Lan.
Hiếu hạnh chính là con đường ngắn nhất dẫn đến an lạc, hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.
Nghi lễ tụng kinh Vu Lan báo hiếu.
Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo, mà còn là nét đẹp văn hóa trong truyền thống dân tộc Việt Nam.
Mùa Vu Lan báo hiếu, thiêng liêng và xúc động nhất chính là giây phút những người con được trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với đấng sinh thành.
Mỗi ánh mắt, cử chỉ của các phật tử cũng đủ nói lên tất cả lòng biết ơn, sự tri ân và tình yêu thương vô hạn mà người con dành cho mẹ của mình.
Các phật tử và nhân dân tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc.
Thượng tọa Thích Đạt Ma Phổ Tràng - Giáo Thọ Sư Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, quang lâm, ban lời Pháp thoại với chủ đề: ‘Ý nghĩa của Lễ Vu lan’.
Nghi lễ cài hoa lên ngực áo tri ân Đại đức, tăng ni trong Lễ Vu Lan báo hiếu.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và Phát triển IWEDI dâng lên mẹ kính yêu của mình niềm tri ân sâu sắc - thay cho lời muốn nói, thể hiện tấm lòng hiếu hạnh của mình với mẹ trong lễ Vu Lan.
Đông đảo phật tử và nhân dân tham dự lễ Vu Lan báo hiếu.