11:15 30/11/2021

Mưa to, nước lũ lên nhanh chia cắt 3 tuyến quốc lộ ở Phú Yên 

Mưa lớn kéo dài những ngày qua cùng với các nhà máy thủy điện ở Phú Yên tiến hành xả lũ nên nhiều khu dân cư, công trình đường giao thông tại các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An, Tây Hòa bị ngập sâu gây chia cắt.

Chú thích ảnh
Vào lúc 11h 30 phút ngày 30/11/2021, sạt lở đã xảy ra tại km 100+200 Quốc lộ 19C, khu vực Đèo Trà Kê, thôn Ma Gú, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, lượng mưa trong ba ngày từ ngày 27 đến trưa 30/11 tại Phú Yên phổ biến từ 122,2 mm-425,4 mm, trong đó nơi có lượng mưa lớn nhất tại xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) là 425,4 mm. 

Hiện tại, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn là 31,32 m, dưới báo động 3 là 0,23m; mực nước trên sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng dưới mức báo động 3 là 0,23 m; nước trên sông Bánh Lái tại Hòa Mỹ dưới báo động 2 là 0,54 m. Mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện lớn, Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ đã xả lũ và chạy máy khoảng 4.000 m3/giây. Trong khi đó, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ và chạy máy 1.554 m3/giây. Còn Nhà máy Thủy điện Krông H’năng xả lũ với lưu lượng 1.456 m3/giây. Riêng Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 lưu lượng nước chảy qua tràn là 518,36 m3/ giây và lưu lượng nưới chạy máy là 21,25 m3/giây.

Chú thích ảnh
Nước lũ sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập tuyến đường DT641 từ xã An Định, huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân và chia cắt người dân di chuyển trên tuyến đường sắt. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, tỉnh đã thống nhất cho Thủy điện Sông Hinh và Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000 m3/giây. Tuy nhiên, thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19 giờ ngày 30/11 nên tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp lịch thủy triều, giảm thiệt hại cho hạ du. Tỉnh cũng yêu cầu huyện Sông Hinh sẵn sàng sơ tán dân.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, mưa lớn kết hợp các nhà máy thủy điện xã lũ nên nhiều khu vực tại Phú Yên đang bị ngập sâu, tại một số nơi xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/11 đã xảy ra sạt lở đất đá tại Km 100+200 Quốc lộ 19C, khu vực Đèo Trà Kê (thôn Ma Gú, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa). Một lượng đất đá lớn đã sạt xuống che chắn hết mặt đường, lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Mực nước sông Ba dâng cao khiến tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa) bị ngập sâu gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Trên tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua thôn Tân Mỹ (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) nước lũ dâng cao ngập qua đường 0,4m gây chia cắt, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Chính quyền các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa đã lập chốt tại hai đầu tuyến, không cho người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
Mưa to khiến tuyến đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, ngập sâu 0,6m gây khó khăn cho người dân khi lưu thông. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa Đỗ Văn Cấp cho biết, nước lũ từ sông Ba dâng cao đang gây ngập một số khu dân cư sống dọc sông Ba qua địa bàn huyện. Vào lúc 12 giờ ngày 30/11 nước lũ sông Ba đã gây ngập sâu vào nhà dân khu dân cư thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông, các lực lượng chức năng của địa phương đã khẩn trương sơ tán 28 hộ, với 46 khẩu đến điểm Trường Tiểu học thôn Thành An.

Trực tiếp đi kiểm tra hiện trường các khu vực ngập lụt tại khu vực cầu Bến Nhát, xã An Định, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh  (huyện Tuy An), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, mưa lớn cùng với các nhà máy thủy điện xả lũ nên khả năng nước lũ sẽ dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư. Chính quyền địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng vũ trang, cán bộ đoàn thể, mặt trận xuống tận khu dân cư hỗ trợ di dời người dân từ các khu vực ngập, nguy cơ đến các nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh, việc di dời người dân đến các khu vực tránh lũ tập trung ngoài việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con thì đồng thời cần lưu ý đến sự an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm Cường-Xuân Triệu (TTXVN)