03:10 19/03/2011

Mùa thiếu điện: “Nóng” máy phát điện

Thông tin sẽ thiếu điện trầm trọng trong mùa khô 2011 khiến người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng tìm cách đối phó. Mặc dù chưa phải là thời điểm căng thẳng về cúp điện nhưng thị trường máy phát điện đã bắt đầu “nóng”.

Thông tin sẽ thiếu điện trầm trọng trong mùa khô 2011 khiến người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng tìm cách đối phó. Mặc dù chưa phải là thời điểm căng thẳng về cúp điện nhưng thị trường máy phát điện đã bắt đầu “nóng”.

“Thổi” giá vô tội vạ

Trong vai một người cần thuê máy phát điện cỡ lớn, chúng tôi tìm đến khu vực đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình), một địa điểm chuyên bán các thiết bị máy nổ, máy phát điện. Nắm được nhu cầu về máy phát điện nên nhiều cửa hàng trước đây chỉ kinh doanh máy cắt cỏ, máy bơm nước nay đã chuyển sang bán và cho thuê máy phát điện.

Quan sát gần chục cửa hàng, đập vào mắt chúng tôi là hàng trăm loại máy phát điện với đủ kích cỡ, chủng loại và cả giá tiền. Một máy phát điện Hyundai loại 30 kVA được chào bán với giá 348 triệu đồng, trong khi loại máy phát điện cùng công suất được giới thiệu là của Mỹ nhưng lắp ráp tại Trung Quốc lại có giá dao động từ 243 - 263 triệu đồng, tùy theo cửa hàng.

Các loại máy công suất 30 kVA của Nhật đã qua sử dụng có giá từ 110 - 120 triệu đồng. Anh Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh máy phát điện tại đây, cho biết: “Khách hàng thường tìm mua máy cũ của Nhật vì giá rẻ lại bền”. Anh chỉ vào một chiếc máy cũ công suất 6 kVA mang thương hiệu Yamabishi của Nhật, nói: “Trông bé vậy thôi chứ nó có giá 55 triệu đồng”.

Máy phát điện - “cứu cánh” của người dân “mùa” thiếu điện.


Một điều đáng chú ý là hầu hết các dòng máy phát điện bày bán tại khu vực này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Lý giải điều này, anh Thanh cho biết: “Một chiếc máy cùng công suất, nhưng do Trung Quốc sản xuất thì giá rẻ hơn nhiều so với hàng Nhật hoặc châu Âu. Do giá rẻ nên hàng do Trung Quốc sản xuất được các hộ gia đình chuộng hơn”.

Chị Hạnh, một người có kinh nghiệm kinh doanh máy phát điện hơn 10 năm nay, tiết lộ: “Giá bán các loại máy này hiện nay được “thổi” lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi giá thực tế”. Thấy tôi ngạc nhiên, chị buông một câu: “Mùa” thiếu điện, máy phát điện là “vô giá” mà em!”.

Người dân có ít lựa chọn

Anh Hải, chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại quận Tân Bình, cho biết: “Chỉ cần cúp điện mỗi ngày vài tiếng là doanh nghiệp đã thiệt hại hàng chục triệu đồng vì công nhân ngồi chơi mà vẫn phải trả lương. Đấy là chưa tính đến nguy cơ trễ hẹn giao hàng cho khách”. Trước đây, anh thường thuê máy phát điện để dùng nhưng năm nay lại quyết định đầu tư máy mới vì đoán chắc hiện tượng thiếu điện sẽ còn tiếp diễn trong vài năm tới.

Vì giá bán các loại máy phát điện cũ và mới đều được đẩy lên cao nên nhiều người chấp nhận thuê máy. Tuy nhiên, họ lại rơi ngay vào cảnh “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” vì giá thuê cũng “chát” không kém. Một máy phát điện 24 kW cũ có giá thuê 20 triệu đồng/tháng, trong khi mức giá của năm trước là 16 triệu đồng. Nếu thuê theo ngày, chi phí sẽ dao động từ 2,5 - 3 triệu đồng/ngày. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao mức giá năm trước và năm nay chênh nhau đến 4 triệu đồng, một chủ cửa hàng lý giải rất đơn giản: “Giá xăng tăng nên cái gì chả tăng”.

Bên cạnh việc mua hoặc thuê máy phát điện, nhiều người dân tìm mua loại thiết bị được quảng cáo là “có khả năng tiết kiệm điện” được chào bán nhiều nơi trên thị trường. Tuy nhiên, “chẳng ai dám chắc là chúng có khả năng tiết kiệm điện hay là có khi còn hao thêm”- anh Nam, một chủ cửa hàng điện gia dụng tại quận 3 cho hay. Thế mới biết, đối phó với tình trạng thiếu điện khổ sở đến mức nào.

Hào Vũ