11:16 26/11/2016

Mua sắm Black Friday: Nơi đông đúc, chỗ đìu hiu

Các chương trình khuyến mại, giảm giá sốc nhân ngày Black Friday được các cửa hàng, trung tâm thương mại kéo dài đến hết tuần này. Nhiều người tranh thủ ngày nghỉ đi mua sắm tạo nên cảnh tượng đông đúc, tuy nhiên, một số nơi lại khá ế ẩm.

Trưa 26/11 tại Trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), rất đông khách hàng là những cặp đôi, gia đình rủ nhau đi mua sắm. Phần vì hôm nay là ngày cuối tuần, phần vì các chương trình giảm giá của các nhãn hàng kéo dài đến hết chủ nhật.

Khách hàng mua sắm đông đúc tại Vincom Phạm Ngọc Thạch.

Bước ra từ cửa hàng thời trang Biluxury tại trung tâm thương mại này với 2 túi hàng lớn, anh Chương (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, do sáng qua bận đi làm nên hôm nay mới có dịp đi mua sắm "hưởng ứng" ngày Black Friday.

“Một năm chỉ có dịp này với Noel là ở các trung tâm thương mại mới giảm giá mạnh nên phải tranh thủ. Tôi mua được đôi giầy giảm tận 50% và mấy chiếc áo phông giá dưới 100.000 đồng”, anh Chương cho biết.

Khách hàng chọn đồ và thanh toán tại Biluxury.

Đại diện cửa hàng thời trang Biluxury cho biết, khách rất đông từ hôm qua và kéo dài đến hôm nay. Có thời điểm khách phải đợi một lúc mới được thanh toán, tuy nhiên không xảy ra to tiếng hay cãi vã. Ước tính lượng khách đông gấp đôi những ngày thường.

Cửa hàng này áp dụng chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 30/11 với mức giảm lên đến 60% tại hệ thống cửa hàng miền Bắc, 50% tại hệ thống miền Trung và 40% tại hệ thống miền Nam. Ngoài ra còn có nhiều hình thức khuyến mãi khách như: Mua áo len, áo gió tặng tất hoặc quần lót, mua bộ vest tặng áo sơ mi 350.000 đồng...

Khách hàng đông đúc tại các Trung tâm thương mại.

Trong khi một nhóm khách hàng sẵn sàng mở hầu bao để chi tiêu trong đợt mua sắm này thì một số khách khác lại tỏ ra thận trọng hơn. Theo chị Trang (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một số món hàng giảm đến 80% nhưng không thực sự nổi bật nên có thể chỉ là hàng tồn nên giảm giá mạnh. Chị Trang cho biết thêm: "Không phải đợi đến ngày này các cửa hàng mới giảm giá mà trước đó đã có các chương trình giảm. Tuy nhiên đợt này các cửa hàng cùng giảm một lúc nên mới tạo cơn sốt".

Tại cửa hàng đồ nội thất JYSK trên phố Lò Đúc, khách mua sắm cũng đông đột biến do cửa hàng này có chương trình mua 3 tặng 1, với bất kì món hàng nào. Anh Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã mua 3 chiếc vỏ gối và được tặng 1 vỏ, tính ra chỉ hơn 100.000 đồng/chiếc, trong khi giá ngày thường là 150.000 đồng/chiếc.

Tại các trung tâm thương mại khác như The Garden, Royal City... khách mua sắm cuối tuần cũng rất đông. Theo ghi nhận, hàng giảm giá nhiều nhất tập trung vào nhóm mỹ phẩm, thời trang... Trong khi đó, hệ thống các siêu thị lại khá thờ ơ với ngày này.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng "hốt bạc" dịp Black Friday này. Ghi nhận tại trung tâm thương mại Parkson (phố Thái Hà, Hà Nội), mặc dù đã tung nhiều chiêu khuyến mại để hút khách nhưng cảnh mua sắm vẫn diễn ra khá ảm đạm.

Parkson Hà Nội trong cảnh đìu hiu vắng khách.

Cũng giống như nhiều trung tâm thương mại khác, Parkson treo băng rôn quảng cáo màu đỏ bắt mắt với mức ưu đãi giảm giá đến 50% từng mặt hàng khác nhau. Nhìn từ bên ngoài, Parkson hấp dẫn không kém gì các trung tâm thương mại khác nhưng khi vào bên trong là khung cảnh đìu hiu.

Mặc dù treo biển giảm giá mạnh, các gian hàng vẫn hầu như không có khách. Lác đác vài người qua lại, chủ yếu là chụp ảnh. Tại một số gian hàng, nhân viên tranh thủ xem phim hay ngủ gật…

Được biết, trung tâm thương mại này sẽ đóng cửa vào ngày 15/12 tới, sau 8 năm hoạt động tại Hà Nội.

H.Dương