08:09 23/08/2014

Mưa rải rác 2 ngày cuối tuần

Trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/8, hầu khắp cả nước đều duy trì trạng thái nắng, mưa xen kẽ khi cùng lúc có nhiều yếu tố tác động đến thời tiết.

Trong hai ngày cuối tuần 23 và 24/8, hầu khắp cả nước đều duy trì trạng thái nắng, mưa xen kẽ khi cùng lúc có nhiều yếu tố tác động đến thời tiết.

Với các tỉnh miền Bắc chủ yếu là ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, tuy nhiên đến ngày chủ nhật 24/8 trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, các tỉnh vùng núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh Trung bộ mưa giảm hẳn, chỉ còn xảy ra vào chiều tối và đêm, ban ngày phổ biến có nắng nóng, tuy vậy cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Tây Nguyên và Nam bộ chịu tác động chính của gió tây nam nên mưa vẫn xảy ra rải rác vào chiều tối và đêm, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh miền đông Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực bắc Tây Nguyên, ban ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 34 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.


Thu Phương