06:16 02/06/2011

Mua phải hàng giả, kéo côn đồ đi đòi lại tiền

Ngày 1/6, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bắt quả tang 18 đối tượng đang sử dụng súng, mã tấu, giáo mác để đe dọa một gia đình người dân ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn nhằm đòi lại tiền mua hàng.

Ngày 1/6, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bắt quả tang 18 đối tượng đang sử dụng súng, mã tấu, giáo mác để đe dọa một gia đình người dân ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn nhằm đòi lại tiền mua hàng.

Trước đó, vào hôm 26/5, Đàm Khắc Sướng, trú ở thôn Me, xã Dương Mạc, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) mua một bộ bàn ghế gỗ sưa của gia đình ông Nguyễn Bá Nho, 56 tuổi, ở xã Xuân Giang, Sóc Sơn với giá nửa tỷ đồng. Sau khi mang bàn ghế về nhà, Sướng kiểm tra lại thì thấy bộ bàn ghế không phải đóng bằng gỗ sưa. Bực mình vì mua phải hàng giả, Sướng đã gọi người bàn bạc, tìm cách đòi lại số tiền lớn.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 30/5, Sướng cùng 18 đối tượng ở Bắc Ninh, Hải Phòng đem theo 2 súng bắn đạn ghém, 1 mã tấu, 3 giáo nhọn và tuýp sắt, lên 3 xe taxi đi đến nhà ông Nho. Lúc này, ông Nho không có nhà. Các đối tượng đã đe dọa, buộc gia đình ông phải hoàn trả tiền. Thấy số đông các đối tượng với vũ khí trong tay, gia đình ông Nho đã báo cho Công an đến ngăn chặn. Công an huyện Sóc Sơn đã triển khai cán bộ chiến sĩ, đến hiện trường bắt giữ 18 đối tượng. Riêng Sướng thấy động đã bỏ trốn thoát. Công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 viên đạn, 1 mã tấu và 3 tuýp sắt.

S.N