Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 7 giờ, ngày 31/10, mưa lũ đã làm 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; trong đó, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại khá lớn với 3.877ha, tiếp theo là Đà Nẵng 471ha, Huế 279ha; có 790ha cây ăn quả bị thiệt hại và 17.761 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi.
                        
                        
                            
 Nhiều nhà dân và hoa màu tại xã Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng nề do ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Nhiều nhà dân và hoa màu tại xã Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng nề do ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
 
Mưa lũ cũng làm 56 nhà bị sập, cuốn trôi, 147 nhà bị hư hỏng, 116.789 nhà ngập và còn 69 xã/phường còn ngập nhưng giảm dần về phạm vi và độ ngập sâu.
Cùng với đó, mưa lũ làm 11 tuyến Quốc lộ 9B, 9, 14E, 15D, 24, 24B, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở. Các tuyến Quốc lộ 9C, 14B, 14D, 14H, 14G, 24C, 40B, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên đã thông xe.
Ngoài ra, mưa lũ làm 24 người chết, mất tích, tăng 2 người so với tối 30/10, 34 người bị thương, tăng 10 người so với tối 30/10
Tỉnh Quảng Trị có nhiều vị trí tại Quốc lộ 15D, 49C, 9B, 9C, 9; đường tỉnh lộ 565C, 582, 582B, 584, 587, 588, 787 bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, đường tỉnh 571 đã thông xe trong ngày 30/10.
Thành phố Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư, tuyến tỉnh lộ 14B; 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền; Km23+800); sạt lở, ách tắc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; các đường tỉnh lộ nước đang rút dần.
Thành phố Đà Nẵng có 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá với khối lượng khoảng 62.845 m3 tại các tuyến Quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, các tuyến đường tỉnh 601, 606, 612, 614, 615 và đường giao thông nông thôn. Cùng với đó đã thông xe tại 6/7 tuyến Quốc lộ, riêng Quốc lộ 14E chưa thông tuyến.
Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh với khối lượng ước khoảng 60.000 m3 và 80 tuyến đường xã bị sạt lở, hư hỏng, phong tỏa khu vực ga Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.
Hiện còn khoảng 438.325 khách hàng bị mất điện tại 109 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố. Cụ thể, thành phố Huế có 148.789 khách hàng/24 xã, phường; thành phố Đà Nẵng 262.106 khách hàng/69 xã, phường; Quảng Ngãi 27.190 khách hàng/15 xã; Quảng Trị: 240 khách hàng/1 xã, số liệu không thay đổi so với tối 30/6.
Để tiếp tuc khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số  204/CĐ-TTg ngày 30/6 về tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinhh doanh tại khu vực Trung Bộ; Công điện số  203/CĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ: về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ và chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ sáng 29/10, 
Các bộ, ngành liên quan cà địa phương  theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phù hợp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai; bằng mọi biện pháp nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, cử bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1/11/2025; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở.
Các bộ, ngành, địa phương huy động tối đa nhất có thể lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân; tổ chức khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên khắc phục ngay trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện, viễn thông để đảm bảo cho học sinh được đến trường, người dân có nơi khám chữa bệnh, thông tin liên lạc; xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ; chỉ đạo tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ giống cây, con để khôi phục sản xuất sau lũ.
Các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước; chủ động huy động nguồn lực của địa phương, kinh phí được trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân.
Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.